16/10/2019 12:35 GMT+7

Niềm tin 'vàng' ở SEA Games 30

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Sau kết quả bốc thăm SEA Games 30 sáng 15-10 tại Philippines, dù phải đá nhiều hơn bảng A (5 đội) một trận, nhưng đa số người hâm mộ lại thích thú khi thầy trò HLV Park Hang Seo lại có duyên đối đầu với bóng đá Thái Lan trong năm 2019 này.

Niềm tin vàng ở SEA Games 30 - Ảnh 1.

Văn Hậu (phải) sẽ gặp lại đối thủ U22 Thái Lan ở SEA Games 30 - Ảnh: ANH HOÀNG

8 tháng trước, trên sân Hàng Đẫy, tuyển U22 VN vượt qua vòng bảng để giành quyền tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 1-2020 tại Thái Lan với ngôi nhất bảng sau ba chiến thắng tuyệt đối trước Brunei 6-0, Indonesia 1-0 và Thái Lan 4-0. 

Giờ đây, VN và Thái Lan lại chạm trán nhau trong việc tranh hai suất vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định:"Một chút thiệt thòi cho các đội ở bảng B khi phải đá nhiều hơn bảng A một trận. Muốn đoạt HCV, đòi hỏi đầu tiên là phải giải cho được bài toán sức bền thể lực khi phải đá với mật độ 2 ngày/trận.

Hơn hai năm qua dưới sự dẫn dắt của ông Park cùng đội ngũ trợ lý HLV đến từ Hàn Quốc, nền tảng thể lực của cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, U22 hay U23 đều được cải thiện đáng kể. Bên cạnh tinh thần thi đấu ngoan cường, sức bền thể lực trở thành thứ "vũ khí" đáng kể của bóng đá VN. Trong thi đấu, cầu thủ chỉ có thể phát huy hết mức về năng lực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu về chiến thuật... khi có sức bền thể lực hoàn hảo.

Bóng đá VN đã có sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc cho mục tiêu ấy từ đầu năm đến nay. Hàng chục đợt tập trung ngắn hạn rồi dài hạn, đi kèm đó là hàng chục trận đấu giải, đá giao hữu quốc tế giúp cho các tuyển thủ trẻ cứng cáp hơn về mọi mặt, từ bản lĩnh cho đến kinh nghiệm. Đó chính là cơ sở để tôi đặt niềm tin vào tuyển U22+2 VN trước giờ sang Philippines tham dự SEA Games 30.

Theo tôi, điều tạo nên sự kỳ vọng và hào hứng với các tuyển thủ U22 VN chính là việc họ luôn giữ được sự tự tin, cùng lối chơi ngoan cường trước mọi đối thủ. Có thể ở trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào tuần trước hay trận giao hữu cùng U22 UAE cách đây vài hôm, đôi lúc chúng ta lúng túng trước sự vây ép của đối thủ nhưng điểm nổi trội là không hề có chỗ cho sự hoảng loạn. Đó chính là sự thay đổi quan trọng và nổi bật nhất của bóng đá nước nhà dưới thời ông Park.

Biết mình, biết người là quan điểm xuyên suốt của ông Park cùng các cộng sự cùng với việc chuẩn bị nghiêm túc, đội tuyển U22+2 VN đang gieo niềm tin rất lớn cho người hâm mộ trên con đường chinh phục chiếc HCV SEA Games 30".

Tuyển nữ VN cũng chung bảng với Thái Lan

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ VN rơi vào bảng B cùng với Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó chủ nhà Philippines nằm ở bảng A cùng Myanmar và Malaysia.

Khác với bóng đá nam, VN và Thái Lan tỏ ra quá mạnh so với tuyển nữ Indonesia nên vé vào bán kết khó thoát khỏi tay của hai "đàn chị" này.

H.DƯ

Bốc thăm SEA Games: CĐV Thái Lan ‘nản’ vì ‘gặp Việt Nam hoài’ Bốc thăm SEA Games: CĐV Thái Lan ‘nản’ vì ‘gặp Việt Nam hoài’

TTO - Với kết quả bốc thăm môn bóng đá SEA Games 2019 sáng 15-10, cả tuyển nữ và tuyển U22+2 Việt Nam đều chung bảng với Thái Lan. Các CĐV có người hứng thú nhưng cũng có người thấy "chán".

M.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên