15/06/2022 20:04 GMT+7

Sẽ có 'vũ trụ truyện tranh' Dũng sĩ Hesman, có cả phim hoạt hình

MI LY
MI LY

TTO - Truyện tranh Hesman của tác giả Hùng Lân sẽ được khai thác bản quyền để làm trò chơi trên điện thoại di động, mô hình nhân vật, truyện tranh điện tử và phim hoạt hình.

Teaser phim hoạt hình Hesman Legend

Chiều 15-6, dự án Hesman Legend (Huyền thoại Hesman) - nhằm khai thác bản quyền thương mại bộ truyện tranh Hesman của tác giả Hùng Lân - được công bố tại TP.HCM.

'Hesman' theo xu hướng quốc tế

Dự án Hesman Legend do quỹ khởi nghiệp sáng tạo Fundgo đầu tư, nhằm hướng tới mục tiêu khai thác tiềm năng thương mại của bản quyền truyện tranh Hesman.

Xu hướng khai thác bản quyền truyện tranh là cách làm phổ biến tại các quốc gia như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, với những thương hiệu bản quyền truyện tranh được định giá hàng tỉ USD. Tại Việt Nam, Hesman là một trong những thương hiệu truyện tranh Việt nổi tiếng với độc giả nhiều thế hệ.

Các sản phẩm trong dự án do nhiều studio khác nhau trong nước sản xuất. Đó là: trò chơi trên điện thoại di động mang tên “Hesman Legend” đến từ Gamo Studio; 2 mẫu mô hình sưu tầm đến từ xưởng sản xuất mô hình tại Hà Nội; phiên bản truyện tranh điện tử Hesman được đăng tải trên nền tảng webtoon (truyện tranh mạng) của Comicola; teaser phim hoạt hình 30 giây đến từ một xưởng phim hoạt hình Dragon.

Sẽ có vũ trụ truyện tranh Dũng sĩ Hesman, có cả phim hoạt hình - Ảnh 2.

Họa sĩ Hùng Lân, tác giả bộ truyện, bên 2 mô hình dũng sĩ Hesman tại sự kiện - Ảnh: MI LY

Dự án mong muốn sẽ tạo cảm hứng cho các đơn vị sáng tạo tại Việt Nam, trong việc tìm tòi khai thác các bản quyền từ người Việt.

Nguyễn Khánh Dương - đồng tác giả truyện tranh Long Thần Tướng kiêm nhà sáng lập Comicola - cho biết khi được đề nghị chọn một thương hiệu truyện tranh Việt để khai thác bản quyền, anh nghĩ ngay đến Hesman vì đây là bộ truyện nổi tiếng với bạn đọc Việt Nam từ 29 năm trước.

Khánh Dương nói: "Tôi luôn mong muốn tạo nên hệ sinh thái mà sáng tạo là trung tâm. Sản phẩm có thể là truyện tranh, hoạt hình, đồ chơi... Tổng thể doanh thu từ hệ sinh thái sẽ đẩy sản phẩm sáng tạo lên. Người được lợi nhất chính là người làm sáng tạo và người hâm mộ".

Họa sĩ Hùng Lân: Bạn đọc quan trọng hơn tiền bạc

Họa sĩ Hùng Lân cho biết ông tin vào đạo đức kinh doanh của nhóm khai thác bản quyền Hesman nên đồng ý và ủng hộ dự án Hesman Legend.

Bên cạnh đó, về lợi ích của cá nhân mình, Hùng Lân cho biết ông sáng tác bộ truyện năm 1993 thì đến năm 2004 Việt Nam mới gia nhập Công ước Berne, do đó ông không đề cập nhiều về tác quyền khi Hesman được khai thác thành "vũ trụ truyện tranh" với đồ chơi, mô hình, phim hoạt hình...

Sẽ có vũ trụ truyện tranh Dũng sĩ Hesman, có cả phim hoạt hình - Ảnh 3.

Hesman là truyện tranh 160 tập, gắn bó với nhiều thế hệ bạn đọc - Ảnh: MI LY

Ngay trong 4 tập đầu của Hesman, ông đã ghi rõ là "phóng tác", cụ thể là phóng tác từ phim hoạt hình Voltron - Defender of the Universe của World Events Productions (WEP). Về sau, ông tự tạo nên khoảng 80 nhân vật mới và cốt truyện đều là của ông. Bộ truyện dài 160 tập.

Mới đây, khi cùng Nhà xuất bản Hà Nội đưa bộ truyện tái xuất, ông đồng ý trích 50% nhuận bút để trả tiền bản quyền cho WEP vì sử dụng nhân vật trong 4 tập đầu của Hesman.

Họa sĩ Hùng Lân nói: "Tôi không quan tâm nhiều đến tiền bạc. Tiền bạc cần, nhưng sự thư thái  là quan trọng nhất. Còn các quyền lợi trong tương lai, ví dụ người ta làm game, nếu họ trả tôi tiền cố vấn về cốt truyện thì tốt. Nếu họ không trả, tôi cũng không buồn phiền. Đối với tôi, sự ưu ái của bạn đọc quan trọng hơn tiền bạc".

Dũng sĩ Hesman tái xuất Dũng sĩ Hesman tái xuất

TTO - Mùa hè này, robot Hesman và các đồng đội sẽ gặp lại độc giả qua bộ mới gồm 160 tập như cũ, có kích thước nhỏ gọn, phát hành từ tháng 8-2019.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên