Thứ 6, ngày 6 tháng 12 năm 2019
Saudi Arabia ra tối hậu thư cho Mỹ
TTO - Saudi Arabia dọa sẽ bán ra 750 tỉ USD chứng khoán và các tài sản khác của mình ở Mỹ nếu Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật cho phép các nạn nhân vụ khủng bố 11-9 kiện các chính phủ nước ngoài.
Theo báo New York Times, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tháng trước cảnh báo các nghị sĩ Mỹ rằng chính quyền Saudi buộc phải làm như thế vì sợ nguy cơ bị tòa án Mỹ ra lệnh đóng băng tài sản.
Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã ra sức vận động quốc hội bãi bỏ điều luật này và các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc sau đó cũng cảnh báo đạo luật sẽ gây ra các nguy cơ về kinh tế cho Mỹ.
Theo luật pháp hiện hành của Mỹ, các quốc gia khác có thể được miễn bị kiện ra các tòa án Mỹ ở một mức độ nhất định.
Đạo luật mới nếu được thông qua sẽ cho phép các nạn nhân của vụ khủng bố 11-9 và các vụ khủng bố khác khởi kiện các chính phủ nước ngoài có liên quan và các đối tác tài trợ tài chính cho khủng bố.
Dù Saudi Arabia phủ nhận mọi liên quan đến loạt vụ tấn công Mỹ năm 2001 nhưng có đến 15/19 thủ phạm vụ khủng bố là công dân của Saudi và “tên không tặc thứ 20” sau đó cũng cáo buộc các gia đình hoàng gia Saudi tài trợ cho Al-Qaeda.
Năm ngoái, một tòa án liên bang Mỹ cũng bác bỏ vụ kiện chính quyền Saudi của các gia đình nạn nhân vụ 11-9.
Cựu thượng nghị sĩ Bob Graham, đồng chủ tịch Ủy ban điều tra vụ 11-9, nói ông “tức giận nhưng không ngạc nhiên” trước lời cảnh báo của Saudi, một đồng minh chiến lược của Mỹ ở Trung Đông.
“Saudi biết họ đã làm gì trong vụ 11-9, cũng như biết rõ Mỹ biết việc họ đã làm, ít nhất là ở cấp cao nhất trong Chính phủ Mỹ” - CNN dẫn lời ông Graham.
“Thật choáng váng khi nghĩ rằng chính phủ lại ủng hộ người Saudi thay vì công dân nước mình” - cô Mindy Kleinberg, có chồng thiệt mạng trong vụ khủng bố, nói đầy tức giận.
Chính quyền Obama phản đối dự luật trên vì viện lý do cho rằng nó sẽ khiến các nước khác trả đũa bằng cách thông qua những dự luật tương tự để chống lại công dân Mỹ và các công ty Mỹ tại những tòa án của các nước này.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng nói rằng dự luật này sẽ “khiến Mỹ có thể bị kiện tại các nước khác và gây ra tiền lệ xấu”.
Thông tin về vụ việc được tiết lộ trong bối cảnh ông Obama chuẩn bị quyết định có mở hay không niêm phong của 28 trang tài liệu, trong đó mô tả cách mà những công dân Saudi có liên hệ với chính phủ mình đã hỗ trợ tài chính cho 19 kẻ gây ra vụ khủng bố này.
Chính quyền Mỹ từ thời tổng thống George Bush đến ông Obama giữ kín báo cáo này vì lý do an ninh quốc gia, bất chấp yêu cầu từ Saudi.
-
TTO - Sau họp báo chiều 6-12 tại sân Rizal Memorial (Philippines) trước trận bán kết SEA Games 2019 với U22 Campuchia ngày mai, HLV Park Hang Seo đã có những trao đổi riêng với giới truyền thông Việt Nam bên ngoài phòng họp báo.
-
TTO - Ngày 6-12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Hà Nội xử lý dứt điểm vi phạm tại dự án số 8B Lê Trực để đảm bảo kỷ cương, pháp luật.
-
TTO - 14h30 chiều 6-12, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để thông tin ban đầu vụ cảnh sát giao thông tố cáo sếp 'bảo kê xe quá tải'.
-
TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 6-12, ông Nguyễn Đình Quân, giám đốc Trung tâm đăng kiểm 5005V - Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết sổ kiểm định KD-0017309 là sổ và tem giả.
-
TTO - Sự việc xảy ra ngay tại một nút giao thông đông đúc khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt hai tên cướp nhưng không thể cứu được một người bị bắt làm con tin.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận