03/03/2018 19:47 GMT+7

Sau vụ ngộ độc, Đồng Nai tạm dừng 'sữa học đường' chờ kết luận

H.M
H.M

TTO - Sau khi 73 học sinh tiểu học, mầm non nhập viện do nghi ngộ độc sữa, ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tạm dừng việc cho uống sữa học đường, chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Cấp cứu cho một số học sinh nghi ngộ độc sữa ở Đồng Nai - Video: HỒ TÂN

Sau khi xảy ra việc 73 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc uống sữa học đường ở huyện Tân Phú, chiều 3-3, lãnh đạo Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Đồng Nai xác nhận với Tuổi Trẻ Online việc sở đã có văn bản thông báo chỉ đạo các trường tạm dừng cho học sinh uống sữa học đường.

Việc cho dừng uống sữa là để chờ kết luận của các cơ quan chức năng về nguyên nhân nghi gây ngộ độc sữa khiến nhiều học sinh tiểu học, mầm non nhập viện.

Sau vụ ngộ độc, Đồng Nai tạm dừng sữa học đường chờ kết luận - Ảnh 2.

Học sinh tiểu học ở trường Phạm Văn Đồng, huyện Tân Phú sau khi uống sữa học đường đã phải nhập viện - Ảnh: HỒ TÂN

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, trưa 2-3, 70 học sinh Trường tiểu học Phạm Văn Đồng (đặt ở xã Phú Lộc) sau khi uống sữa học đường đã xảy ra đau bụng, nôn ói phải cấp cứu. 

Sau đó, tại Trường mầm non Phú Lộc (cũng ở xã Phú Lộc) có thêm 3 trẻ mầm non cũng phải nhập viện sau khi uống sữa.

Ngành y tế đã cử người lấy mẫu lô sữa niêm phong để làm rõ nguyên nhân.

Theo Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh, loại sữa cung cấp trong đề án sữa học đường của tỉnh do một công ty trúng thầu cung cấp.

Trong ngày đầu tiên giáo viên thay đổi từ sữa tiệt trùng sang sữa tươi để học sinh uống thì xảy ra nôn ói, nhập viện.

73 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc sữa học đường 73 học sinh nhập viện nghi do ngộ độc sữa học đường

TTO - 70 học sinh tiểu học và 3 trẻ mầm non đã phải nhập viện sau khi uống sữa học đường tại một huyện miền núi ở Đồng Nai.

H.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên