24/01/2022 20:53 GMT+7

Sau phát biểu của ông Park, CĐV Trung Quốc đòi thắng đậm tuyển Việt Nam mới hả dạ

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Lời tuyên bố 'Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc' trong trận đấu ngày mùng 1 Tết (1-2) của HLV Park Hang Seo đã khiến báo chí và CĐV Trung Quốc giận dữ và yêu cầu đội tuyển Trung Quốc phải 'thắng Việt Nam bằng mọi giá'.

Sau phát biểu của ông Park, CĐV Trung Quốc đòi thắng đậm tuyển Việt Nam mới hả dạ - Ảnh 1.

Báo chí và cổ động viên Trung Quốc tỏ ra giận dữ vì tuyên bố "Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc" của HLV Park Hang Seo - Ảnh: Sina Sports

Hiện tại cả đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc gần như đã hết hy vọng tranh vé đi tiếp ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nhưng trước trận đấu lượt về giữa hai đội trên sân Mỹ Đình ngày 1-2 (mùng 1 Tết), bầu không khí vẫn rất nóng. 

Cụ thể là sau khi HLV Park Hang Seo tuyên bố sẽ cố gắng giúp Việt Nam đánh bại Trung Quốc trong ngày đầu xuân để bắt đầu một năm mới thuận lợi, nhiều tờ báo Trung Quốc đã dẫn lại ý kiến này. Dù đó chỉ là một tuyên bố "khá bình thường" trước trận đấu nhưng báo chí và cổ động viên Trung Quốc lại hết sức tức giận. 

Phóng viên Yuan Ye của Sina Sports bình luận: "Chúng ta có thể chấp nhận bất kỳ kết quả nào ở trận đấu với Nhật Bản. Nhưng trận gặp Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng, không có đường nào khác". 

Rất nhiều cổ động viên cũng kêu gọi Trung Quốc phải thắng đậm Việt Nam. CĐV Fujian viết: "Hãy để Việt Nam thấy ai là kẻ mạnh thật sự. Nếu huấn luyện viên có chiến thuật đúng đắn thì chúng ta hoàn toàn có thể hủy diệt họ". 

Còn theo thông tin từ trang Sohu (Trung Quốc), để khích lệ tinh thần các cầu thủ Trung Quốc ở trận đấu với Việt Nam ngày mùng 1 Tết, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc treo thưởng 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 22 tỉ đồng). 

Sohu viết: "Trong ngày Tết Nguyên đán, đội tuyển Trung Quốc dường như không thể chịu thua. Mới đây có thông tin cho rằng Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã đưa ra mức thưởng khá cao là 6 triệu nhân dân tệ (tương đương với 22 tỉ đồng Việt Nam) nếu đội tuyển Trung Quốc đánh bại được Việt Nam". 

Ở bảng B, Việt Nam vẫn xếp chót bảng với 0 điểm và Trung Quốc xếp áp chót với 5 điểm. Ở vòng đấu tới diễn ra ngày 27-1, Việt Nam sẽ gặp Úc tại Melbourne, còn Trung Quốc gặp Nhật trên sân Saitama Stadium 2002. 

Sau đó hai đội Việt Nam và Trung Quốc sẽ gặp nhau trên sân Mỹ Đình, đây được xem là cơ hội tốt nhất để thầy trò HLV Park Hang Seo tìm kiếm điểm số đầu tiên ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. 

Công Phượng: ‘Tôi sẽ nỗ lực hết sức vì đội tuyển và người hâm mộ trước đối thủ Trung Quốc’ Công Phượng: ‘Tôi sẽ nỗ lực hết sức vì đội tuyển và người hâm mộ trước đối thủ Trung Quốc’

TTO - Tiền đạo Công Phượng cho biết được chơi bóng trên sân nhà Mỹ Đình vào tối mùng 1 Tết Nhâm Dần là điều vô cùng đặc biệt. Anh sẽ nỗ lực hết sức vì đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ nước nhà khi đối đầu với đội tuyển Trung Quốc.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên