16/02/2018 00:44 GMT+7

Sau giao thừa, người dân đổ về chùa, hái lộc đầu năm

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Đi lễ đầu năm là một nét đẹp truyền thống của người dân mỗi năm Tết đến xuân về. Thời khắc giao thừa sắp đến, người dân đang đổ về chùa chiền ngày càng đông để hái lộc đầu năm.

Người dân đi chùa Phổ Quang (Tân Bình, TP.HCM) trước giao thừa - Video: TRỌNG NHÂN

Tối 30 Tết, rất nhiều người dân đã đến thắp nhang tại những chùa chiền trên địa bàn TP.HCM để đón lộc đầu năm.

Tại chùa Phổ Quang (Tân Bình, TP.HCM), càng đến giờ khắc giao thừa, người dân đổ về chùa càng đông.

Chị Minh Trang (Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết năm nào chị cũng đi chùa để cầu bình an cho gia đình vào dịp  năm mới. Chị mong năm sau con gái học 12 của chị sẽ đỗ vào đại học.

Sau giao thừa, người dân đổ về chùa, hái lộc đầu năm - Ảnh 2.

Người dân vái lạy tại chùa Phổ Quang - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sau giao thừa, người dân đổ về chùa, hái lộc đầu năm - Ảnh 3.

Người dân sờ vào tượng Phật Di Lặc để cầu may - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sau giao thừa, người dân đổ về chùa, hái lộc đầu năm - Ảnh 4.

Một bé nhỏ chuẩn bị thắp nhang - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sau giao thừa, người dân đổ về chùa, hái lộc đầu năm - Ảnh 5.

Càng về đêm, người dân đổ về chùa ngày càng đông - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sau giao thừa, người dân đổ về chùa, hái lộc đầu năm - Ảnh 6.

Người dân thành tâm trước tượng Phật - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sau giao thừa, người dân đổ về chùa, hái lộc đầu năm - Ảnh 7.

Người già trẻ nhỏ đều có mặt tại chùa dịp đầu năm - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sau giao thừa, người dân đổ về chùa, hái lộc đầu năm - Ảnh 8.

Đi chùa đầu năm là nét đẹp truyền thống của Việt Nam - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sau giao thừa, người dân đổ về chùa, hái lộc đầu năm - Ảnh 9.

Một bé nhỏ theo mẹ đi chùa - Ảnh: TRỌNG NHÂN

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên