
Chủ nhân giải Nobel Hòa bình, thủ lĩnh phe đối lập Venezuela María Corina Machado phát biểu tại buổi họp báo ở Oslo, Na Uy - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Viện Nobel Na Uy vào ngày 9-1 đã khẳng định giải Nobel Hòa bình không thể được chuyển nhượng, chia sẻ hay thu hồi.
Tuyên bố này được đưa ra sau những phát biểu của lãnh đạo phe đối lập Venezuela María Corina Machado, trong đó gợi ý rằng bà có thể trao tặng giải thưởng năm 2025 của mình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong thông cáo chính thức, Viện Nobel nhấn mạnh quyết định trao giải Nobel là cuối cùng và vĩnh viễn, dẫn theo điều lệ của Quỹ Nobel - vốn không cho phép kháng nghị.
Cơ quan này cũng lưu ý rằng các ủy ban trao giải sẽ không bình luận về hành động hay phát ngôn của những người đoạt giải sau khi giải thưởng đã được trao.
"Một khi giải Nobel đã được công bố, giải thưởng đó không thể bị thu hồi, chia sẻ hay chuyển nhượng cho người khác. Quyết định này là cuối cùng và có giá trị vĩnh viễn", Ủy ban Nobel Na Uy và Viện Nobel Na Uy tuyên bố.
Trước đó vào ngày 5-1, trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News, bà Machado cho biết việc trao lại giải thưởng cho ông Trump sẽ là một hành động tri ân của người dân Venezuela đối với việc Mỹ bắt giữ ông Nicolás Maduro - Tổng thống Venezuela - vào tuần trước.
"Có khi nào bà đề nghị nhường lại giải Nobel Hòa bình cho ông ấy không? Điều đó có thực sự xảy ra không?", phóng viên Sean Hannity đặt câu hỏi.
Bà Machado trả lời: "Chuyện đó vẫn chưa diễn ra".
Về phía Tổng thống Donald Trump, ông từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm đến giải Nobel Hòa bình và thường gắn nó với các thành tựu ngoại giao.
Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ rất vinh dự nếu được bà Machado đề xuất trao giải trong cuộc gặp tại Washington vào tuần tới.
Bà Machado, cựu nghị sĩ Quốc hội Venezuela, từng bị chính quyền thân ông Maduro cấm tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận