09/10/2013 12:57 GMT+7

Sáu công nhân nhà máy Fukushima Daiichi bị nhiễm phóng xạ

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 9-10, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết sáu công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đã bị nhiễm xạ do tiếp xúc với nước nhiễm xạ rò rỉ từ nhà máy.

y28CjA0Z.jpgPhóng to
Các công nhân làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi phải đối mặt với nhiều nguy hiểm Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, TEPCO cho biết một công nhân đã tháo nhầm một đường ống nối với hệ thống xử lý nước mà TEPCO đã bơm vào nhà máy để làm nguội các lò phản ứng hạt nhân bị tan chảy.

Hậu quả là vài tấn nước nhiễm xạ đã bị chảy ra ngoài, trong khuôn viên nhà máy Fukushima Daichi. Tình trạng rò rỉ kéo dài tới 50 phút. Sáu công nhân đã bị tiếp xúc với lượng nước nhiễm xạ này.

Ước tính mức độ phóng xạ trong lượng nước này khá cao, tới 30.000.000 becquerel/lít. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của sáu công nhân này ra sao. TEPCO không đưa ra bất cứ thông tin gì thêm.

Đây là tai nạn mới nhất tại nhà máy Fukushima Daiichi.

Hôm 7-9, TEPCO cho biết một công nhân đã lỡ tay tắt nguồn điện của hệ thống bơm đưa nước vào làm lạnh các lò phản ứng. Rất may là một hệ thống điện dự trữ đã được kích hoạt.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên