Sau BTS, BlackPink sẽ không có một nhóm nhạc nào rực rỡ như thế nữa

Sự tan rã của ARrC chỉ sau 2 năm ra mắt cho thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt của các nhóm nhạc nhỏ trong thị trường K-pop.

Giấc mơ thành BTS, BlackPink xa vời, K-pop ngày càng khắc nghiệt với nhóm nhạc nhỏ - Ảnh 1.

Nhóm nhạc có thành viên người Việt ARrC kết thúc hoạt động sau 2 năm ra mắt - Ảnh: Mystic Story

Ngày 23-6, Mystic Story thông báo nhóm nhạc nam ARrC chính thức kết thúc hoạt động sau chưa đầy 2 năm ra mắt. Nhóm gồm các thành viên Andy, Choi Han, Doha, Hyunmin, Jibin, Kien và Rioto, trong đó Kien là thành viên người Việt.

Sự tan rã của ARrC cùng hàng loạt nhóm nhạc thuộc các công ty nhỏ trong những năm gần đây, phản ánh thực tế ngày càng khó khăn của K-pop phía sau ánh hào quang toàn cầu.

Không có phép màu cho nhóm nhạc nhỏ

ARrC ra mắt vào tháng 8-2024 với tư cách nhóm nhạc nam mới của Mystic Story - công ty do nhạc sĩ Yoon Jong Shin thành lập. Trong thời gian hoạt động, nhóm cho ra mắt loạt ca khúc như Ski, New Kids, Awesome, Dummy. S&S... Tuy nhiên chỉ sau 2 năm ra mắt, nhóm đã đi đến quyết định kết thúc hoạt động. 

Trước ARrC, nhiều nhóm cũng tan rã trong tiếc nuối dù chưa đến thời hạn hợp đồng 7 năm - "tuổi thọ" trung bình của một nhóm nhạc K-pop.

Giấc mơ thành BTS, BlackPink xa vời, K-pop ngày càng khắc nghiệt với nhóm nhạc nhỏ - Ảnh 2.

Purple Kiss tan rã trong tiếc nuối dù sở hữu nhiều hit - Ảnh: RBW

Tháng 8-2025, Purple Kiss bất ngờ thông báo tan rã sau 4 năm hoạt động. Weeekly, nhóm nữ ra mắt năm 2020 và từng giành 6 giải Tân binh của năm, cũng kết thúc hoạt động sau khi hợp đồng với IST Entertainment chấm dứt. 

Everglow, nhóm gồm nhiều thành viên từng tham gia chương trình Produce 48, từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với các ca khúc sôi động như Bon Bon Chocolat, Adios, Dun Dun... cũng nói lời chia tay vào tháng 6-2025. 

Dù một số thành viên từng tái hợp sau đó nhưng cũng không gây được bất cứ tiếng vang nào.

Các nhóm nam cũng không ngoại lệ. LUMINOUS (ra mắt năm 2021) tan rã vào tháng 2-2025 sau khi chấm dứt hợp đồng, còn SUPERKIND của Deep Studio cũng bước vào quá trình giải thể trong tháng 4 cùng năm. 

Danh sách này cho thấy hiện tượng "idol công ty nhỏ tạo kỳ tích" gần như biến mất khỏi K-pop. Trước đây, thị trường K-pop từng ghi nhận nhiều nhóm xuất thân từ các công ty quy mô nhỏ vươn lên mạnh mẽ. 

Giấc mơ thành BTS, BlackPink xa vời, K-pop ngày càng khắc nghiệt với nhóm nhạc nhỏ - Ảnh 3.

LUMINOUS tan rã sau 4 năm - Ảnh: SE Group Entertainment (

Infinite, Girl's Day, G-Friend, Mamamoo... từng là những trường hợp thành công vượt qua giới hạn về quy mô công ty. BTS cũng từng khởi đầu từ một công ty không thuộc nhóm "3 ông lớn" của ngành giải trí Hàn Quốc trước khi trở thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu thế giới.

Một số trường hợp thành công hiếm hoi vẫn xuất hiện. Fifty Fifty từng tạo nên hiện tượng với ca khúc Cupid, giúp nhóm lọt vào Billboard Hot 100. Ateez trở thành nhóm xuất thân từ công ty vừa và nhỏ duy nhất trong số các nhóm K-pop từng đứng đầu Billboard 200. Tuy nhiên những câu chuyện như vậy ngày càng ít xuất hiện trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay.

Nghịch lý trong K-pop

Điều trớ trêu là sự suy giảm của các nhóm nhạc nhỏ lại diễn ra trong bối cảnh K-pop tiếp tục mở rộng trên toàn cầu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu âm nhạc Hàn Quốc tăng 32,4% so với năm trước. Tuy nhiên phần lớn thành quả tăng trưởng đang tập trung vào những công ty có nguồn lực mạnh.

Theo số liệu năm 2023, chi phí sản xuất âm nhạc trung bình mỗi năm của các công ty lớn đạt khoảng 43,1 tỉ won, trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ khoảng 1,49 tỉ won. Khoảng cách này lên tới gần 29 lần. 

Giấc mơ thành BTS, BlackPink xa vời, K-pop ngày càng khắc nghiệt với nhóm nhạc nhỏ - Ảnh 4.

BTS là nhóm nhạc từng đi lên từ công ty nhỏ - Ảnh: Big Hit Music

Sự khác biệt cũng thể hiện ở hoạt động biểu diễn quốc tế khi doanh nghiệp lớn có trung bình 83,4 lần tổ chức show ở nước ngoài, còn doanh nghiệp nhỏ chỉ khoảng 4 lần.

Chi phí để tạo ra một sản phẩm K-pop ngày càng cao. Một ca khúc có thể cần nhiều nhà sản xuất, nhạc sĩ, biên đạo nổi tiếng tham gia. Các khoản đầu tư cho MV, tạo hình, quảng bá và hoạt động quốc tế cũng trở thành gánh nặng với những công ty có nguồn vốn hạn chế.

Bên cạnh vấn đề tài chính, các công ty nhỏ còn gặp khó trong việc tiếp cận nguồn lực sáng tạo. 

Đại diện ATTRAKT - công ty quản lý Fifty Fifty - nhận định các nhạc sĩ nổi tiếng thường ưu tiên hợp tác với nhóm có fandom lớn vì khả năng tạo doanh thu từ bản quyền cao hơn. Điều này khiến những nhóm mới thuộc công ty nhỏ khó sở hữu ca khúc hay.

Giấc mơ thành BTS, BlackPink xa vời, K-pop ngày càng khắc nghiệt với nhóm nhạc nhỏ - Ảnh 5.

Các nhóm nhạc từ công ty lớn như BlackPink dễ sở hữu các ca khúc hay hơn các nhóm nhỏ - Ảnh: YG Entertainment

Trước thực trạng này, tháng 6 năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc khởi xướng chương trình hỗ trợ các công ty giải trí nhỏ vươn ra toàn cầu, lựa chọn 10 công ty mỗi năm và hỗ trợ tối đa 300 triệu won/năm trong thời gian tối đa 3 năm. 

Ngoài idol, chương trình cũng chú ý tới sự đa dạng của âm nhạc với sự xuất hiện của nhóm nhạc, ban nhạc như Can't Be Blue hay nhóm idol khiếm thính Big Ocean. Đây được xem là nỗ lực mở rộng hệ sinh thái K-pop thay vì chỉ tập trung vào mô hình nhóm nhạc thần tượng truyền thống.

Giấc mơ thành BTS, BlackPink xa vời, K-pop ngày càng khắc nghiệt với nhóm nhạc nhỏ - Ảnh 7.Hậu K-pop là gì?

Bắt đầu bằng hình ảnh một cánh đồng lúa xanh mướt mát, khung cảnh quen thuộc vùng nông thôn Indonesia, MV Shoot của nhóm nhạc nữ No Na mở ra một chuyến đi tới Bali giản dị và sống động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất