06/09/2021 18:02 GMT+7

Sau 50 ngày, 8 huyện, thị tại Long An trở lại giãn cách theo chỉ thị 15 từ 7-9

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Sau 50 ngày giãn cách theo chỉ thị 16 trên toàn tỉnh, địa phương có số lượng người mắc COVID-19 cao nhất miền Tây đã cho người dân tại 8 huyện, thị được buôn bán tại chỗ trở lại.

Sau 50 ngày, 8 huyện, thị tại Long An trở lại giãn cách theo chỉ thị 15 từ 7-9 - Ảnh 1.

Một chủ sạp kinh doanh tại chợ thị xã Kiến Tường, Long An quét dọn cửa tiệm, chuẩn bị mở cửa trở lại sau 50 ngày đóng cửa - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 6-9, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Điểm đáng chú ý là sau 50 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh, với việc tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, UBND tỉnh Long An đã quyết định các địa phương gồm thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Tân Trụ sẽ bắt đầu giảm mức độ giãn cách xã hội, thực hiện theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 7-9.

Các địa phương thực hiện theo chỉ thị 15 này vẫn sẽ tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, sự kiện không cần thiết tập trung trên 20 người trong 1 phòng, các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung trên 10 người tại các cơ sở tín ngưỡng, ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện…

Còn các cơ sở dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát sẽ được hoạt động trở lại nhưng chỉ bán mang về, không bán tại chỗ.

Các nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... cũng được hoạt động.

Đồng thời, các địa phương này phải tiếp tục duy trì hoạt động các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các vị trí ra, vào giữa các địa phương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ngoài các địa phương trên, TP Tân An và các huyện còn lại gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành, Thủ Thừa tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 đến hết ngày 13-9.

Đến nay, Long An đã phát hiện 25.973 ca nhiễm COVID-19, gồm 7.852 ca phát hiện trong cộng đồng, 1.892 ca trong khu cách ly, 16.229 ca trong các khu phong tỏa.

Trong số đó có 18.167 (69,9%) người mắc COVID-19 được điều trị khỏi, 305 (1,17%) người tử vong, 6.401 (25,74%) người đang điều trị tại bệnh viện, và 1.100 (4,23%) người đang theo dõi tại nhà, doanh nghiệp.

Long An xin tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer cho công nhân đã tiêm AstraZeneca Long An xin tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer cho công nhân đã tiêm AstraZeneca

TTO - Long An đang xem xét, tính toán tới việc ban hành "giấy thông hành vắc xin" để thay các loại giấy đi đường, khai báo di biến động dân cư, kết quả xét nghiệm âm tính... như hiện nay.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên