22/10/2020 20:57 GMT+7

Sau 4 ngày lụt, nhà bỗng dưng chơi vơi như ốc đảo

NAM TRẦN - HÀ THANH
NAM TRẦN - HÀ THANH

TTO - Lũ vừa rút, nhiều con đường liên thôn, liên xã huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện đầy vết đứt gãy, sạt lở khoét sâu, làm sập tường nhà, trường học.

Sau 4 ngày lụt, nhà bỗng dưng chơi vơi như ốc đảo - Ảnh 1.

Một ngôi nhà tại xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị hư hỏng khi toàn bộ phần sân và tường nhà bị đổ sập, cuốn trôi. Người dân phải bắc 'cầu khỉ' để vào nhà - Ảnh: NAM TRẦN

Sau 4 ngày ngập sâu, hôm nay (22-10), nhiều tuyến đường tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh xuất hiện đầy vết đứt gãy, những mảng sạt lở lớn khoét sâu vào mặt đường.

Không chỉ đường sá hư hỏng, tường nhà, nền nhà, nhiều công trình công cộng, trường học cũng bị đổ gãy, nứt vỡ.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng đã chăng dây, lắp biển báo tại các khu vực đường sạt lở để cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển, đặc biệt xe cộ chở hàng cứu trợ.

Tại những khu vực hư hỏng ở các trường học, hiện vẫn chưa thể khắc phục được vì còn đang dọn dẹp bùn đất, lau dọn bàn ghế và đồ dùng dạy học.

Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên là một trong 6 xã chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đỉnh lũ với 11/12 thôn ngập chìm trong nước lũ, 2.156 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đó để đến được với bà con, bộ đội, chính quyền địa phương chỉ tiếp cận được bằng canô, xuồng máy.

Hiện bên cạnh việc hỗ trợ phân bổ về lương thực thiết yếu, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp lực lượng quân đội, công an dốc toàn lực tổng dọn vệ sinh môi trường, tái thiết sau lũ giúp bà con.

Sau 4 ngày lụt, nhà bỗng dưng chơi vơi như ốc đảo - Ảnh 2.

Nhiều đoạn đường tại xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh xuất hiện những mảng sạt lở hư hỏng lớn - Ảnh: NAM TRẦN

Sau 4 ngày lụt, nhà bỗng dưng chơi vơi như ốc đảo - Ảnh 3.

Nhiều tường nhà, cổng nhà cũng bị đổ sập - Ảnh: NAM TRẦN

Sau 4 ngày lụt, nhà bỗng dưng chơi vơi như ốc đảo - Ảnh 4.

Sáng 22-10, lực lượng chức năng đã đặt những biển báo và chăng dây giúp người dân và phương tiện giao thông di chuyển an toàn - Ảnh: NAM TRẦN

Sau 4 ngày lụt, nhà bỗng dưng chơi vơi như ốc đảo - Ảnh 5.

Một phần mảng tường bao của Trường THCS Mỹ Duệ, xã Cẩm Duệ bị nước lũ phá hỏng hư hại nặng nề - Ảnh: NAM TRẦN

Sau 4 ngày lụt, nhà bỗng dưng chơi vơi như ốc đảo - Ảnh 6.

Hơn 300m tường rào bao quanh trường học bị lũ phá hỏng, bàn ghế hư hại, sách vở của học sinh ngập trong nước lũ, trường bị ngập trong bùn đất - Ảnh: NAM TRẦN

Sau 4 ngày lụt, nhà bỗng dưng chơi vơi như ốc đảo - Ảnh 7.

Bộ đội, công an và thầy cô cùng nhau dọn bùn đất, khắc phục hư hỏng cho Trường THCS Mỹ Duệ trong chiều 22-10 sau khi nước rút - Ảnh: NAM TRẦN

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở chưa từng có ở Tuyên Hóa, Quảng Bình Xuất hiện nhiều điểm sạt lở chưa từng có ở Tuyên Hóa, Quảng Bình

TTO - 'Qua mấy trận mưa kéo dài đợt rồi, cả huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở, đây là điều chưa từng có ở huyện này'.

NAM TRẦN - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên