18/07/2021 13:37 GMT+7

Sau 4 ngày, bệnh viện hồi sức 1.000 giường tiếp nhận khoảng 160 bệnh nhân nặng, nguy kịch

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Sau 4 ngày đi vào hoạt động, Bệnh viện hồi sức 1.000 giường tiếp nhận khoảng 160 bệnh nhân tiên lượng nặng, trong đó có khoảng 60 tiên lượng nguy kịch đang phải hồi sức thở oxy dòng cao, đặt nội khí quản và một số chạy ECMO...

Cận cảnh bên trong Bệnh viện hồi sức 1.000 giường. Sau 5 ngày đi vào hoạt động, bệnh viện tiếp nhận 60 bệnh nhân tiên lượng nguy kịch - Video: Bộ Y tế cung cấp

Bác sĩ Trần Thanh Linh - phó giám đốc Bệnh viện hồi sức 1.000 giường - cho biết với thiết kế quy mô 1.000 giường, bệnh viện hồi sức này sẽ bố trí 100 giường chuyên nhận bệnh nhân nguy kịch và 900 giường còn lại dành cho bệnh nhân hồi sức nặng.

Tính đến hết ngày 17-7 có khoảng 160 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch chuyển đến bệnh viện điều trị. Trong số này có 60 bệnh nhân tiên lượng nguy kịch, có 50 bệnh nhân phải thở máy, còn lại phải thở oxy dòng cao (HFNC - thiết bị đáp ứng sự hít vào của bệnh nhân), đặt nội khí quản…

Sau 4 ngày, bệnh viện hồi sức 1.000 giường tiếp nhận khoảng 160 bệnh nhân nặng, nguy kịch - Ảnh 2.

Với quy mô 1.000 giường, bệnh viện hồi sức này sẽ bố trí 100 giường chuyên nhận bệnh nhân nguy kịch và 900 giường còn lại dành cho bệnh nhân hồi sức mức độ nặng - Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Đặc biệt có 1 bệnh nhân phải chạy ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo) và 6 bệnh nhân phải lọc máu liên tục. "Có khá nhiều người rất nguy kịch, tiên lượng rất nặng. Tất cả y bác sĩ đang nỗ lực hết mình để cứu sống các bệnh nhân này" - bác sĩ Linh nói.

Còn khoảng 100 bệnh nhân nặng còn lại, theo bác sĩ Linh, hiện đang nằm trên các lầu trại và đã có rất nhiều bệnh nhân phải thở oxy mask (mặt nạ), một số phải thở oxy dòng cao. Và trong số này có khoảng 1/3 trong số bệnh nhân đang có nguy cơ sẽ phải chuyển xuống giường chăm sóc dành cho bệnh nhân nguy kịch.

Sau 4 ngày, bệnh viện hồi sức 1.000 giường tiếp nhận khoảng 160 bệnh nhân nặng, nguy kịch - Ảnh 3.

Các bác sĩ đang nỗ lực từng phút để cứu sống bệnh nhân - Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Theo bác sĩ Linh, hiện bệnh viện đã nỗ lực chuẩn bị đầy đủ nhất có thể các thiết bị cần thiết. Tuy nhiên với số ca tăng nhanh, diễn biến nặng lớn sẽ còn một số thiếu thốn và tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới.

Sau 4 ngày, bệnh viện hồi sức 1.000 giường tiếp nhận khoảng 160 bệnh nhân nặng, nguy kịch - Ảnh 4.

Tính hết ngày 17-7 có khoảng 160 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch chuyển đến bệnh viện điều trị. Các bác sĩ đang nỗ lực từng phút để cứu sống bệnh nhân - Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Huy động lực lượng tinh nhuệ từ khắp cả nước

Bác sĩ Lê Anh Tuấn - phó giám đốc Bệnh viện hồi sức 1.000 giường - cho biết việc đưa bệnh viện đi vào hoạt động mang một ý nghĩa quan trọng, không chỉ dành riêng cho TP.HCM mà là nơi hồi sức cho bệnh nhân toàn khu vực phía Nam.

Để vận hành bệnh viện, bác sĩ Tuấn nói rằng sẽ có tổng cộng 340 bác sĩ, 1.050 điều dưỡng và lực lượng hỗ trợ khoảng 500 nhân viên. Trong đó lực lượng tinh nhuệ nhất được huy động từ 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Ung bướu.

Ngoài ra sẽ được bổ sung các lực lượng khác đến từ trung ương do Bộ Y tế cử; huy động lực lượng y tế từ các tỉnh bạn và có thể sẽ huy động nhân lực từ các bệnh viện của các tỉnh phía Nam về hỗ trợ.

Cận cảnh bệnh viện 1.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng Cận cảnh bệnh viện 1.000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng

TTO - Gần 1.400 nhân viên y tế từ 15 đơn vị trên khắp cả nước chi viện điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch tại bệnh viện hồi sức 1.000 giường. Các lực lượng đang chạy đua hoàn thiện nơi điều trị để kịp đón bệnh nhân.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên