Thứ 4, ngày 18 tháng 5 năm 2022
Sạt lở núi Trang Dài ở Bình Định
TTO - Ngày 30-12, chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết khu vực rộng 8 hecta với cây rừng và đất đá từ đỉnh núi Trang Dài, xã Tây Phú đã sạt lở, đổ xuống tràn qua khu vực đường đi và đồng ruộng.

Vệt sạt lở trên núi Trang Dài - Ảnh: HOÀNG ĐỨC
Theo ông Phan Chí Hùng - chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài từ ngày 26 và 27-12 vừa qua, tại khu vực núi Trang Dài thuộc thôn Phú Lâm, xã Tây Phú đã xảy ra vụ sạt lở nói trên.
"Vụ sạt lở bắt đầu diễn ra vào đợt mưa trước. Tuy nhiên, trong hai ngày 26 và 27-12 thì bắt đầu sạt lở mạnh thêm khiến khoảng 3ha rừng sản xuất, 3ha rừng phòng hộ và 2ha đất khu vực đất sản xuất của người dân bị sạt lở. Một lượng lớn đất đá, cây cối từ trên núi đổ tràn xuống khu vực dưới chân núi Trang Dài gây ách tắc đường đi và đồng ruộng của người dân bị đất đá vùi lấp" - ông Hùng cho biết.
Theo người dân xã Tây Phú, hiện tại đất đá từ bên trên vẫn đang rơi, chảy xuống chân núi có nhiều rừng sản xuất của người dân vừa được khai thác.

Một lượng lớn đất đá từ trên đỉnh núi đổ tràn xuống khu vực chân núi - Ảnh: HOÀNG ĐỨC
Ông Nguyễn Văn Hùng (sống tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) cho biết khu vực sạt lở thuộc rừng khoanh nuôi tái sinh trồng từ trước năm 2000. Khu vực này không có dân cư sinh sống và đường vô tới đây rất khó khăn, hiểm trở.

Đất đá từ trên núi tràn xuống khiến đường sá qua lại khu vực núi Trang Dài bị vùi lấp, rất khó tiếp cận hiện trường - Ảnh: HOÀNG ĐỨC

Những tảng đá lớn từ trên đỉnh núi đổ tràn xuống khu vực bên dưới - Ảnh: HOÀNG ĐỨC

Mọi lối đi đều bị đất đá phủ kín - Ảnh: HOÀNG ĐỨC

Một tảng đá rất lớn rơi xuống khu vực chân núi chắn ngang đường đi - Ảnh: HOÀNG ĐỨC
Tại hiện trường, vụ sạt lở đã tạo thành một đường rãnh lớn khoét sâu vào đỉnh núi chảy dài xuống bên dưới. Hàng ngàn tấn đất đá từ đỉnh núi đổ xuống chân núi Trang Dài khiến nhiều diện tích đất sản xuất của người dân bị vùi lấp.

Ruộng của gia đình ông Trần Quang Thân bị đất đá phủ dày khoảng 1m - Ảnh: HOÀNG ĐỨC
Ông Trần Quang Thân (trú tại thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú) cho biết: "Từ nhiều ngày qua, vụ sạt lở đã khiến hơn 2.000m2 đất ruộng của gia đình tôi bị đất cát phủ lấp dày khoảng 1m. Hiện tại khu vực này vẫn đang bị đất đá chảy xuống nên chúng tôi chưa thể khắc phục được".

Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân đến gần nơi sạt lở - Ảnh: HOÀNG ĐỨC
Theo lực lượng chức năng xã Tây Phú, khu vực này sẽ tiếp tục có nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn trong những ngày tới.
"Trước mắt, huyện đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với UBND xã Tây Phú cắm biển cảnh báo không cho người dân đến gần nơi đang sạt lở để đảm bảo an toàn. Đoạn đường bị đất đá bồi lấp đã được khắc phục và giao thông qua lại nơi này đã được thông suốt. Thời gian tới, khi trời nắng ráo, các lực lượng chức năng sẽ khắc phục hậu quả vụ sạt lở", ông Phan Chí Hùng cho hay.
-
TTO - Sau 12 ngày chính thức ban hành quyết định cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm với số tiền phải nộp đợt 1, Chi cục Thuế TP Thủ Đức vẫn chưa cưỡng chế được đồng nào do tài khoản của hai doanh nghiệp này không có tiền.
-
TTO - CBSS là một diễn đàn chính trị của 11 quốc gia thành viên cùng Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Iceland, Latvia, Litva, Na Uy, Ba Lan, Nga và Thụy Điển.
-
TTO - Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng cơ chế cho TP.HCM cần phải tương xứng và đột phá, "cần 10 lít xăng mà chỉ cho có 8 lít thì làm sao mà đi tới nơi được". Nhưng ông Nghĩa đặt câu hỏi liệu TP đã đột phá chưa?
-
TTO - Liên quan đến đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao địa phương này làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành, UBND TP.HCM vừa có văn bản phản hồi.
-
TTO - Tính đến hết ngày 17-5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 31 với 105 HCV, 65 HCB và 64 HCĐ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận