07/03/2022 19:28 GMT+7

Sát 8-3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn vắng, giá hoa rẻ

NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN
NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN

TTO - Khác với quang cảnh đông đúc như mọi năm, sát 8-3 - một trong những thời điểm thị trường hoa đắt khách nhất trong năm - thì chợ hoa lớn nhất thủ đô kém sôi động dù đa dạng các mặt hàng phục vụ khách.

Sát 8-3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn vắng, giá hoa rẻ - Ảnh 1.

Tiểu thương rảnh rỗi ngồi xem điện thoại là cảnh tượng hiếm thấy tại chợ hoa Quảng An trong các dịp lễ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Tuổi Trẻ Online ghi nhận không khí tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) - địa điểm cung cấp hoa tươi lớn nhất tại Hà Nội chiều 7-3. 

Tại đây, thông thường trong các dịp lễ, khách đến mua hoa phải di chuyển khó khăn vì lượng người đổ về rất lớn. Tuy nhiên năm nay, dù đã cận ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 mà chỉ lác đác khách mua lẻ hoa.

Một tiểu thương tại chợ Quảng An cho biết: "Lượng khách năm nay giảm mạnh, phải đến hơn 80%. Năm nay chết đói đấy! Mọi năm khách đông lắm, không có thời gian để ngồi đâu, năm nay thì toàn ngồi chơi. Biết trước sẽ vắng, tôi chỉ nhập ít về bán, hết mới nhập tiếp nhưng vẫn ế".

Khảo sát nhanh, hoa hồng cành dài có giá 5.000 - 6.000 đồng, hoa hồng cành ngắn được chào bán từ 50.000 - 60.000 đồng/50 bông. Các loại hoa khác cũng có giá phải chăng, hoa súng được bán 120.000 đồng/bó 5 bông, cẩm tú cầu có giá 150.000 đồng/bó 5 bông.

Sát 8-3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn vắng, giá hoa rẻ - Ảnh 2.

Bạn Vũ Đức Anh cùng bố mua hoa hồng về tặng bà và mẹ trong ngày Quốc tế phụ nữ - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cùng bố đi chợ mua hoa, bạn Vũ Đức Anh (quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nào vào các dịp lễ như này, mình và bố đều mua hoa hoặc món quà nhỏ dành tặng mẹ mình. Phụ nữ thường là người chăm sóc cho cả gia đình nên luôn luôn vất vả. Mình muốn cùng bố tạo niềm vui bất ngờ cho mẹ nên tranh thủ đi mua hoa sớm".

Không chỉ có các đấng mày râu đi mua hoa dịp này mà nhiều chị em phụ nữ cũng "tự tạo niềm vui cho mình". Bạn Yến (22 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 3 chị em khác lên chợ hoa Quảng An chiều muộn do sợ đông người vào buổi tối. Sau một hồi chọn lựa, Yến đã "chốt đơn" được bó cẩm tú cầu giá 150.000 đồng/5 bông và bó lá trang trí khoảng 50.000 đồng.

Sát 8-3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn vắng, giá hoa rẻ - Ảnh 3.

Các loại hoa được bày bán đa dạng nhưng rất ít khách ghé mua - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sát 8-3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn vắng, giá hoa rẻ - Ảnh 4.

Hoa hồng cành ngắn được bán với giá 50.000 - 60.000 đồng/bó 50 bông - Ảnh: HÀ QUÂN

Sát 8-3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn vắng, giá hoa rẻ - Ảnh 5.

Những giỏ hoa hồng được cắm sẵn hoặc làm theo yêu cầu của khách hàng - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sát 8-3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn vắng, giá hoa rẻ - Ảnh 6.

Tiểu thương chợ hoa Quảng An sửa soạn hoa chờ khách hàng đến lựa chọn chiều 7-3 - Ảnh: HÀ QUÂN

Sát 8-3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn vắng, giá hoa rẻ - Ảnh 7.

Các bạn nam đi chọn mua hoa tặng chị em tại cơ quan nhân dịp 8-3 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sát 8-3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn vắng, giá hoa rẻ - Ảnh 8.

Các chị em phụ nữ cũng tự thưởng cho mình niềm vui nho nhỏ trong dịp lễ đặc biệt - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Sát 8-3, chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn vắng, giá hoa rẻ - Ảnh 9.

Chợ Quảng An chỉ lác đác khách mua lẻ dù đã sát ngày 8-3 - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 8-3 của những nữ cửu vạn chợ Long Biên Ngày 8-3 của những nữ cửu vạn chợ Long Biên

TTO - Nửa đêm, khi nhiều người đã yên giấc, các nữ cửu vạn chợ Long Biên (Hà Nội) vẫn căng mình kéo xe hàng. Với họ, ước mong ngày 8-3 chỉ đơn giản có nhiều việc để kiếm tiền nuôi gia đình, chồng yêu thương vợ hơn...

NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên