Sắp xếp trường học ở TP.HCM: Trường chuẩn quốc gia có được giữ danh hiệu?

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết trường sáp nhập cùng cấp có thể được giữ danh hiệu chuẩn quốc gia, trong khi trường thành trường liên cấp phải kiểm định lại.

Sau sắp xếp trường học, có được giữ lại danh hiệu trường chuẩn Quốc gia? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, phát biểu tại hội nghị hướng dẫn sắp xếp trường học, sáng 19-8 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Sáng 19-8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức hội nghị hướng dẫn sắp xếp trường học với lãnh đạo 168 phường, xã trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết thời gian qua, sở nhận được nhiều thắc mắc về việc có được giữ lại danh hiệu trường chuẩn quốc gia sau khi sắp xếp trường học không?

Ông Phong cho biết theo điều 27 Thông tư 57 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia sau sắp xếp được thực hiện theo hai trường hợp.

Thứ nhất, với các trường cùng cấp sáp nhập, nếu trường mới giữ tên của trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia thì được bảo lưu danh hiệu. Nếu sử dụng tên mới, ban giám hiệu phải lập lại hồ sơ, đăng ký kiểm định để được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Thứ hai, với trường được sắp xếp thành trường liên cấp, tên trường mới không còn phù hợp với quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia trước đó. Do đó, trường phải đăng ký kiểm định lại.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, hồ sơ minh chứng được bảo lưu để xem xét. Ban giám hiệu trường mới có trách nhiệm xây dựng báo cáo tự đánh giá và gửi cấp có thẩm quyền để đăng ký kiểm định lại.

Sau sắp xếp trường học, có được giữ lại danh hiệu trường chuẩn Quốc gia? - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự phát biểu tại hội nghị hướng dẫn sắp xếp trường học với lãnh đạo 168 phường, xã trên địa bàn sáng 19-8 - Ảnh: QUỲNH TRÂM

Được biết, tính đến tháng 3-2026, TP.HCM có 922 trường đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ 25,66%.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, sau khi sắp xếp trường học, TP.HCM dự kiến giảm 704/2.188 cơ sở giáo dục, chiếm tỉ lệ 32,18%. Xét quy mô tổng thể, TP.HCM là địa phương giảm đầu mối cơ sở giáo dục đứng thứ 5 trên toàn quốc.

Trong đó cấp mầm non giảm 268/706 đầu mối cơ sở giáo dục (tỉ lệ 37,96%), cấp tiểu học giảm 284/790 (tỉ lệ 35,94%), cấp THCS giảm 137/461 (tỉ lệ 29,72%), trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp giảm 15/41, riêng cấp THPT không thực hiện sáp nhập.

Sau sắp xếp trường học, có được giữ lại danh hiệu trường chuẩn Quốc gia? - Ảnh 2.Sắp xếp trường học ở TP.HCM: Phường, xã nào giảm nhiều nhất?

Sau sắp xếp, TP.HCM giảm 704 cơ sở giáo dục. Phường Nhiêu Lộc giảm nhiều nhất, từ 15 còn 5 trường; nhiều phường, xã khác giảm một nửa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất