Sắp xếp trường học ở TP.HCM: Phường, xã nào giảm nhiều nhất?

Sau sắp xếp, TP.HCM giảm 704 cơ sở giáo dục. Phường Nhiêu Lộc giảm nhiều nhất, từ 15 còn 5 trường; nhiều phường, xã khác giảm một nửa.

 - Ảnh 1.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM đang được giáo viên hướng dẫn nề nếp trong ngày tựu trường. Sau sắp xếp các cơ sở giáo dục tại TP.HCM, phường Nhiêu Lộc giảm từ 15 trường còn 5 trường - Ảnh: NHƯ HÙNG

Theo quyết định phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập của UBND TP.HCM, nhiều phường, xã giảm 50% số trường mầm non và phổ thông.

Phường Nhiêu Lộc giảm 66,7% trường, nhiều phường giảm 50%

Trong đó phường Nhiêu Lộc giảm từ 15 trường còn 5 trường, tỉ lệ là 66,67%; số hiệu trưởng, hiệu phó dự kiến sẽ giảm 20 người, số nhân viên ở các vị trí việc làm dự kiến giảm 30 người.

Phường Bảy Hiền giảm từ 17 trường còn 8 trường, tỉ lệ là 52,94%; số hiệu trưởng, hiệu phó dự kiến sẽ giảm 18 người, số nhân viên ở các vị trí việc làm dự kiến giảm 27 người.

Phường Bàn Cờ giảm từ 14 trường còn 7 trường, tỉ lệ là 50%; số hiệu trưởng, hiệu phó dự kiến sẽ giảm 14 người, số nhân viên ở các vị trí việc làm dự kiến giảm 21 người.

Phường Vườn Lài giảm từ 14 trường còn 7 trường, tỉ lệ là 50%; số hiệu trưởng, hiệu phó dự kiến sẽ giảm 14 người, số nhân viên ở các vị trí việc làm dự kiến giảm 21 người.

Phường Phú Nhuận giảm từ 13 trường còn 7 trường, tỉ lệ là 46,15%; số hiệu trưởng, hiệu phó dự kiến sẽ giảm 12 người, số nhân viên ở các vị trí việc làm dự kiến giảm 18 người.

Danh sách 20 phường, xã có số lượng trường và nhân sự giảm nhiều nhất ở TP.HCM sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục, cụ thể là:

 - Ảnh 2.

20 phường, xã có số lượng trường và nhân sự giảm nhiều nhất ở TP.HCM sau khi sắp xếp các cơ sở giáo dục

Giảm khoảng 1.400 hiệu trưởng, hiệu phó 

Theo ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện căn cứ theo quy định của Trung ương, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo của Chính phủ.

Sau sáp nhập, TP.HCM giảm 704/2.188 cơ sở giáo dục, khoảng 465 hiệu trưởng, 930 phó hiệu trưởng và 2.096 nhân viên ở các vị trí việc làm.

Ông Phát thông tin nguyên tắc xử lý là ổn định đội ngũ. Hiện toàn thành phố đang thiếu khoảng 1.000 vị trí. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đang tạm ngưng ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức. Khi thực hiện sáp nhập các trường, ngành giáo dục sẽ sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp, cân đối.

Theo UBND TP.HCM, từ nay đến 20-8, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án và thực hiện theo phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục đã được phê duyệt. Hoàn thành xong trước 20-8-2026.

 - Ảnh 3.TP.HCM chính thức chốt phương án sắp xếp trường, trường nào không bị sáp nhập?

TP.HCM chính thức phê duyệt phương án sắp xếp mạng lưới trường công lập, trong đó quy định rõ những trường không thuộc diện sáp nhập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất