15/09/2024 16:26 GMT+7

Sắp vào mùa lễ hội cuối năm, Mỹ chọn mua nhiều tôm Việt Nam

Tôm Ecuador và Ấn Độ gặp những cảnh báo về kháng sinh, cộng lo ngại cước vận tải biển sẽ tăng mạnh, tôm Việt Nam đang nắm một cơ hội lớn ở Mỹ. Đặc biệt, sắp vào những tháng cao điểm mùa nghỉ lễ cuối năm, tôm Việt đắt đỏ ở xứ sở cờ hoa.

Sắp vào mùa lễ hội cuối năm, Mỹ chọn mua nhiều tôm Việt Nam - Ảnh 1.

Tôm chân trắng Việt Nam được người Mỹ ưa chuộng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), từ tháng 2 đến nay, giá tôm chân trắng xuất khẩu sang Mỹ liên tục tăng, từ mức 9,6 USD/kg lên hơn 10,2 USD/kg; giá tôm sú dao động từ 14,9-19,3 USD/kg.

Tính chung trong 8 tháng năm nay, tôm Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt hơn 450 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá tôm Việt xuất khẩu tăng, trước hết xuất phát từ sức mua của thị trường Mỹ tăng. Theo bà Kim Thu - chuyên gia thị trường tôm, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, người Mỹ mua tôm nhiều hơn có lý do mang tính truyền thống. 

Trước tháng 7, thường thị trường Mỹ chỉ mua khoảng 40% tôm Việt Nam, nhất là tôm chân trắng. Sau tháng 7, tăng mua lên khoảng 60% vì nhu cầu tiêu thụ lễ hội cuối năm, khiến sức mua của các nhà nhập khẩu tăng. Ngoài ra, lạm phát hạ nhiệt giúp cải thiện mức tiêu thụ.

Vị này cũng đưa ra nhìn nhận về dự báo sản lượng tôm toàn cầu năm 2024 giảm (giảm khoảng 5%, là 260.000 tấn, xuống còn 4,89 triệu tấn) và lo ngại giá cước vận tải biển đang tăng, sẽ tăng mạnh hơn gần về cuối năm nên Mỹ tăng nhu cầu nhập khẩu.

"Từ hơn 31.000 tấn xuất khẩu trong tháng 7, tôm chân trắng Việt Nam bán sang Mỹ tăng lên hơn 33.000 tấn vào tháng 8, phải nói mức cao nhất kể từ đầu năm nay. Đến hết năm, vào mùa lễ hội nhu cầu tiệc tùng tăng lên, tôm Việt Nam sẽ được người Mỹ chọn mua nhiều", chuyên gia nói thêm.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Khánh Nguyên - một doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu tôm ở tỉnh Bạc Liêu, đầu tháng 7, đối tác bên Mỹ liên lạc đặt mua thêm hàng cho dịp cuối năm, nhất là tôm chân trắng để chế biến các món tôm hấp bia, tôm nướng, tôm xốt bơ...

Ông Nguyên nói: "Họ đặt vấn đề sớm để thống nhất giá cả. Khách Mỹ nói tôm Ecuador và Ấn Độ có những khuyến cáo về dư lượng kháng sinh, an toàn thực phẩm nên tôm chân trắng Việt Nam là lựa chọn hàng đầu của người Mỹ".

Mặc dù tôm Việt có nhiều cơ hội ở thị trường Mỹ nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng khác như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… để giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường, để ngành tôm phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong 8 tháng, xuất khẩu tôm đạt 2,4 tỉ USD, dẫn đầu ngành thủy sản

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu thủy sản tiếp tục đà hồi phục, với mức tăng trưởng 20% trong tháng 8-2024, đạt gần 953 triệu USD. Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu thủy sản đạt gần 6,3 tỉ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước…

Riêng tôm xuất khẩu đạt 2,4 tỉ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch tôm chân trắng đạt khoảng 1,75 tỉ USD, tăng 8%; xuất khẩu tôm sú vẫn thấp hơn 7% so với cùng kỳ, đạt gần 290 triệu USD. Riêng tôm hùm vẫn giữ đà tăng trưởng tốt, do vậy kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2024 cao hơn 140% so với cùng kỳ năm 2023.

Sắp vào mùa lễ hội cuối năm, Mỹ chọn mua nhiều tôm Việt Nam - Ảnh 2.Mỹ, Trung Quốc 'đua nhau' mua tôm, cua, cá từ Việt Nam

3 tháng đầu năm nay, Mỹ, Trung Quốc tăng mua tôm, cá, cua từ Việt Nam, nhờ đó xuất khẩu thủy sản khởi sắc hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên