10/06/2020 15:46 GMT+7

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu

DUYÊN PHAN - KHÁNH TRẦN
DUYÊN PHAN - KHÁNH TRẦN

TTO - Có đến hơn 50% các sạp hàng ở chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) vẫn cài then chốt cửa, tạm dừng hoặc dừng hẳn hoạt động mặc dù đã hơn một tháng từ khi dừng cách ly xã hội.

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 1.

Sáng 10-6, chợ Bến Thành (quận 1) đìu hiu, khách đến mua sắm, ăn uống thưa thớt - Ảnh: DUYÊN PHAN

Khách đến chợ Bến Thành trước nay chủ yếu là du khách, trong đó đa phần là khách nước ngoài. 

Ghi nhận sáng 10-6 cho thấy không khí chợ Bến Thành trầm lắng. Các sạp hàng vẫn phủ bạt, dán biển cho thuê lại mặt bằng hoặc ngưng hoạt động do vắng khách. Hiện còn số ít sạp vẫn cầm cự nhưng trong tình trạng lay lắt.

Chợ vắng vẻ đến mức chị Mai Anh - một tiểu thương ở chợ - đùa: "Hôm nay đỡ rồi, nếu đến chợ khoảng một tuần trước chắc sợ ma luôn vì các sạp đóng cửa tắt đèn tối thui, không một bóng người".

"Từ tết đến nay tôi lỗ rất nhiều. Cứ tình hình này, tuần tới các tiểu thương tạm ngừng kinh doanh sẽ còn tăng, thuế lại không giảm. Bán đồ ăn cũng được chỉ khoảng 30% so với trước. Trước đây chúng tôi bán từ sáng đến 18h - 19h, nhưng nay chỉ 14h là về. Cố cầm cự qua ngày nhưng đến nay là hết khả năng, đành đóng cửa, ngừng hoạt động", anh Hồ Hoàng Sang - tiểu thương kinh doanh tại chợ Bến Thành đến nay đã được 20 năm - cho biết.

Theo khảo sát, giá thuê mặt bằng tại đây chưa có dấu hiệu giảm. Giá sang mặt bằng vẫn còn cao, nên hầu hết các sạp hàng đều đóng cửa, chưa cho thuê lại được. Các tiểu thương hi vọng lượng khách du lịch đến TP.HCM trở lại như trước đây để tình hình kinh doanh khởi sắc hơn.

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 2.

Chợ vắng khách, những tiểu thương túm tụm ngồi nói chuyện để giết thời gian - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 3.

Phần lớn hàng quán ở khu vực chuyên bán đồ ăn uống ngưng hoạt động - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Thanh Vân (43 tuổi) than ngắn thở dài vì ế ẩm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 5.

Khu vực hàng thủ công mỹ nghệ hầu như đóng cửa hoàn toàn. Mặt hàng này xưa nay chủ yếu phục vụ khách nước ngoài, nhưng từ khi dịch COVID-19 hoành hành đến nay không có khách - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 6.

Chủ các gian hàng treo bảng cho thuê lại sạp - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 7.

Hàng loạt sạp hàng cửa đóng then cài, khung cảnh vắng lặng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 8.

Chị Minh Hương - bán trái cây tại chợ - lắc đầu buồn bã cho biết từ tết đến giờ buôn bán khó khăn, phải cầm cự cho qua ngày, không biết bao giờ mới nhộn nhịp lại như trước đây - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 9.

Nhiều tiểu thương buôn bán lâu năm cho biết chưa bao giờ chợ Bến Thành lại buồn đến vậy - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 10.

Với những cửa hàng còn hoạt động tại khu chợ này, doanh thu một tháng sau giãn cách xã hội vừa qua không đủ trang trải chi phí thuê mặt bằng, dù giá thuê đã được chủ mặt bằng xem xét giảm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 11.

Chợ Bến Thành đìu hiu, ảm đạm, các sạp mở thưa thớt - Ảnh: KHÁNH TRẦN

Sạp hàng đóng cửa vì không có khách nước ngoài, chợ Bến Thành đìu hiu - Ảnh 12.

Các sạp thực phẩm, thức ăn vẫn còn người mua nhưng đã giảm hơn 60% so với trước - Ảnh: KHÁNH TRẦN

Thủ tướng giao nghiên cứu đề xuất cho du lịch Việt Nam trên báo Tuổi Trẻ Thủ tướng giao nghiên cứu đề xuất cho du lịch Việt Nam trên báo Tuổi Trẻ

TTO - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu phản ánh của báo Tuổi Trẻ Online trong bài viết ‘Việt Nam nên tham gia chuỗi bong bóng du lịch’.

DUYÊN PHAN - KHÁNH TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên