29/06/2018 17:02 GMT+7

Sập giàn giáo nhà máy nhiệt điện, 1 người chết, 4 người bị thương

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết trưa 29-6, khoa cấp cứu và điều trị của bệnh viện đã nhận cấp cứu 5 nạn nhân bị tai nạn lao động, trong đó có 1 người tử vong.

Sập giàn giáo nhà máy nhiệt điện, 1 người chết, 4 người bị thương - Ảnh 1.

Bác sĩ chăm sóc một trong 4 nạn nhân bị gãy xương - Ảnh: T.LŨY

Nạn nhân tử vong là N.H.T. (33 tuổi), nhập viện trong tình trạng gãy nhiều xương sườn, tràn khí màng phổi, ngưng tim, ngưng thở. Bệnh viện đã cố gắng hồi sức cấp cứu nhưng không thành công. 

4 nạn nhân còn lại là N.C.N. (24 tuổi), N.V.P. (44 tuổi), N.V.M. (39 tuổi), P.V.D. (39 tuổi) bị gãy xương sống, gãy xương đùi, đa chấn thương vùng đầu, mặt. Một trường hợp trong số này bị thương nhẹ đã được xuất viện. 3 nạn nhân còn lại đang được tích cực cấp cứu, phẫu thuật theo dõi tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, những công nhân này làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư) ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang.

Theo một công nhân chứng kiến sự việc, khoảng 8h sáng, các công nhân đang thi công phần mái hiên che phía trên cửa thì giàn giáo lún và sập. 

Theo nhân chứng này, giàn giáo sập do dưới giàn giáo toàn cát, chân chỉ được lót tấm ván ép nhỏ.

Lúc xảy ra tai nạn, có một công nhân chưa đeo dây an toàn và kịp phóng ra ngoài nên bị thương nhẹ. Còn lại 4 công nhân khác đều đã đeo dây an toàn nên không nhảy ra được.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên