09/03/2018 20:46 GMT+7

Sài Gòn mưa dông trái mùa, giàn giáo sập đè bể xe Audi

QUANG KHẢI - LÊ PHAN
QUANG KHẢI - LÊ PHAN

TTO - Tối 9-3, nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM bất ngờ xuất hiện mưa trái mùa. Cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút kèm theo dông lớn khiến một giàn giáo đổ sập đè lên 2 ôtô, trong đó có một chiếc Audi.

Xe Audi bị giàn giáo đổ đè lên - Video: LÊ PHAN

Mưa đột ngột khiến nhiều người đi đường bất ngờ, phải trú mưa dưới hiên nhà hai bên đường vì không đem theo áo mưa.

Trong mưa dông, một giàn giáo trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn gần ngã sáu Phù Đổng bất ngờ sập xuống, đè hai ôtô đang dừng đèn đỏ trên đường gồm một xe Toyota Innova và một chiếc Audi. 

Chủ xe Audi cho biết một thanh sắt từ giàn giáo đã ghim thẳng vào cửa kính gần chỗ anh ngồi, may mắn anh không bị thương. 

Đến 20h55 hai chiếc xe vẫn nằm trên đường khiến giao thông ách tắc, cảnh sát đã có mặt để điều tiết giao thông.

Sài Gòn mưa dông trái mùa, giàn giáo sập đè bể xe Audi - Ảnh 2.

Hai ôtô bị giàn giáo sập đè trúng trên đường Cách Mạng Tháng Tám - Ảnh: LÊ PHAN

Sài Gòn mưa dông trái mùa, giàn giáo sập đè bể xe Audi - Ảnh 3.

Giàn giáo sập ra phía ngoài đường - Ảnh: LÊ PHAN

Sài Gòn mưa dông trái mùa, giàn giáo sập đè bể xe Audi - Ảnh 4.

Thanh sắt lớn rơi xuyên kính một ôtô - Ảnh: LÊ PHAN

Sài Gòn mưa dông trái mùa, giàn giáo sập đè bể xe Audi - Ảnh 5.

Xe cộ ùn ứ do vụ sập giàn giáo - Ảnh: LÊ PHAN

Sài Gòn mưa dông trái mùa, giàn giáo sập đè bể xe Audi - Ảnh 6.

Cơn mưa bất chợt khiến không khí Sài Gòn dịu đi đôi chút - Ảnh: LÊ PHAN

Ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết Nam Bộ đang trong giai đoạn mùa khô nên cơn mưa này được coi là mưa trái mùa.

Cũng theo ông Quyết, hai ngày qua thời tiết chủ yếu là nắng nóng, không ghi nhận có biểu hiện mưa.

Mưa trái mùa xuất hiện bất chợt có khả năng do những nhiễu động mang khối mây dông nhỏ vào đất liền.

Trong khi đó, chuyên gia dự báo thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho rằng những nhiễu động hình thành có thể từ sự kích động của không khí lạnh từ miền Bắc tràn về gặp khối không khí nóng đang hiện diện tại Nam Bộ.

Bà Lan nhận định mưa trái mùa như trên chỉ xảy ra diện hẹp và ít có khả năng lặp lại trong vài ngày tới.

QUANG KHẢI - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên