23/10/2019 09:04 GMT+7

Sập giàn giáo công trình Trung tâm văn hóa Xứ Đông, 5 công nhân bị thương

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Đang thi công dầm sàn tầng 4 tại công trình Trung tâm văn hóa Xứ Đông, TP Hải Dương, một phần giàn giáo công trình bất ngờ đổ sập, 5 công nhân bị thương và mắc kẹt bên trong.

Sập giàn giáo công trình Trung tâm văn hóa Xứ Đông, 5 công nhân bị thương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn sập giàn giáo công trình Trung tâm văn hóa Xứ Đông khiến 5 công nhân bị thương - Ảnh: NGUYỄN NINH

Theo lãnh đạo UBND TP Hải Dương, tai nạn xảy ra vào khoảng 20h15 tối 22-10, khi các công nhân đang thi công dầm sàn tầng 4 của công trình Trung tâm văn hóa Xứ Đông. Khoảng 50m2 giàn giáo bất ngờ bị đổ sập khiến 5 công nhân bị thương và bị mắc kẹt bên trong.

Các công nhân bị nạn gồm Lê Xuân Tiến (25 tuổi), Trần Văn Dũng (45 tuổi), Ngô Kim Bình (33 tuổi) cùng ở xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Nạn nhân Hùng (đang xác định quê quán) và một nạn nhân khác đang xác minh danh tính.

UBND tỉnh, UBND TP đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, nhân viên y tế phối hợp đơn vị thi công giải cứu các nạn nhân.

Do khối lượng lớn giàn giáo sắt đè lên các nạn nhân nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn và mất thời gian cẩu, cắt giàn giáo, đưa từng nạn nhân ra ngoài. Trong quá trình giải cứu, các nạn nhân đã được đưa sữa, nước để duy trì sức khỏe ổn định.

Đến khoảng 0h15 ngày 23-10, lực lượng cứu hộ đã đưa được công nhân đầu tiên bị mắc kẹt ra khỏi hiện trường. Sau đó 15 phút, công nhân thứ 2 cũng được đưa ra khỏi hiện trường, đưa đi cấp cứu...

Sập giàn giáo công trình Trung tâm văn hóa Xứ Đông, 5 công nhân bị thương - Ảnh 2.

Công trình Trung tâm văn hóa Xứ Đông có tổng mức đầu tư gần 650 tỉ đồng xảy ra sự cố tai nạn lao động tối 22-10 - Ảnh: NGUYỄN NINH

Được biết, công trình Trung tâm Văn hóa Xứ Đông có tổng mức đầu tư trên 648 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Liên danh nhà thầu xây dựng gồm Công ty CP Bạch Đằng 5, Công ty đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng và Công ty xây dựng Bạch Đằng 201.

Sáng 23-10, công nhân Ngô Kim Bình bị thương nặng nhất đã được chuyển viện lên tuyến trên để tiếp tục điều trị, 4 công nhân còn lại được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên