09/08/2019 09:05 GMT+7

Giàn giáo sập khi đổ bêtông làm chết người là công trình trái phép

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Rạng sáng 9-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân kẹt trong đống đổ nát khi giàn giáo của cây xăng đang xây dựng trái phép tại huyện An Dương, Hải Phòng bị sập. 7 người bị thương và 1 người chết trong vụ này.

Giàn giáo sập khi đổ bêtông làm chết người là công trình trái phép - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng huy động máy móc tìm kiếm người mất tích - Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Thi thể nạn nhân được tìm thấy là ông Vũ Anh Thêm, trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng - công nhân làm việc tại công trình này.

Công trình cây xăng đang xây dựng bị sập giàn giáo tại thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương do Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân đầu tư.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, đêm 8-8, ông Nguyễn Xuân Bình - phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng đã cùng đoàn cán bộ thay mặt lãnh đạo thành phố đến thăm hỏi, chia sẻ với 7 nạn nhân bị thương.

Ông Bình đề nghị bệnh viện tiếp tục huy động y, bác sĩ và bảo đảm thiết bị hiện đại để điều trị tốt nhất cho các nạn nhân.

Công trình cây xăng này được xác định là xây dựng trái phép.

Theo ông Bình, đây là vụ vi phạm pháp luật về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm.

Giàn giáo sập khi đổ bêtông làm chết người là công trình trái phép - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo - Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Theo tìm hiểu, công trình trên của Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân đầu tư. Công trình vi phạm nhiều lỗi như không có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp, xây dựng trên khu đất không phù hợp quy hoạch xây dựng do Sở Xây dựng Hải Phòng phê duyệt, không gửi văn bản thông báo khởi công cho UBND xã nơi xây dựng công trình...

Tổng hợp các lỗi vi phạm này đã vượt thẩm quyền xử phạt của huyện An Dương nên huyện này đã có văn bản báo cáo ngay từ ngày 19-7 để xin ý kiến thành phố quyết định mức xử phạt cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả.

Đến ngày 1-8, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện An Dương đình chỉ ngay việc thi công các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng, đồng thời giao Sở Xây dựng kiểm tra, đề xuất, báo cáo thành phố trước ngày 10-8.

Tuy nhiên, ngày 8-8, lợi dụng lúc chiều tối, đơn vị thi công tiếp tục huy động các công nhân đổ bêtông phần mái của cây xăng đang xây dựng dang dở, sự việc bị "vỡ lở" khi giàn giáo bị sập khiến 7 người bị thương, 1 người chết.

Lãnh đạo Công an huyện An Dương cho biết vụ việc này đang được cơ quan công an khẩn trương vào cuộc, xử lý theo quy định.

Danh tính các nạn nhân

7 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp gồm: Ông Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tỉnh Hải Dương), ông Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, trú xã Hồng Phong, huyện An Dương), ông Lê Quốc Hưng (48 tuổi, xã Bắc Sơn, huyện An Dương), ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, quê Hải Dương), bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện An Dương), bà Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, ngụ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và bà Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, ngụ Hải Phòng).

Các nạn nhân bị thương phần lớn đều bị đa chấn thương, chấn thương cột sống.

Đào bới khẩn trương suốt đêm tìm người mất tích vụ sập giàn giáo Đào bới khẩn trương suốt đêm tìm người mất tích vụ sập giàn giáo

TTO - Việc tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát vụ sập giàn giáo công trình đổ bêtông tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng chiều tối 8-8 vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên