Sắp có cầu bê tông, học sinh vùng cao không còn phải đi bè qua sông đến lớp

Học sinh vùng cao của Lạng Sơn không còn phải vượt sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường khi tỉnh quyết định đầu tư xây dựng cầu bê tông kiên cố, dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng.

Sắp có cầu bê tông, học sinh vùng cao không còn phải đi bè qua sông đến lớp - Ảnh 1.

UBND xã Quý Hòa trao tặng áo phao cho người dân tại thôn Khuổi Luông, xóm Khuổi Màn, bản Xoong Phụ gần sông Bắc Giang - Ảnh: QUÝ HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo xã Quý Hòa (Lạng Sơn) cho hay Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa thông báo kết luận của ông Nguyễn Cảnh Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn - sau thị sát, xem xét hiện trạng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, học sinh đến trường tại hai xã Quý Hòa và Thiện Hòa.

Theo vị lãnh đạo, việc đầu tư xây dựng cầu mới là mong muốn của nhiều người dân, trong đó có các cháu học sinh. Ngoài giúp bà con đi lại an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ, cây cầu còn mang lại nhiều lợi ích kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trước đó, vào tháng 5-2026, Tuổi Trẻ từng phản ánh việc học sinh tại xã Quý Hòa phải đi học bằng bè mảng trên sông Bắc Giang đục ngầu phù sa. Chính quyền địa phương thường xuyên cảnh báo người dân, học sinh và trang bị, cấp áo phao cho học sinh nhưng đây mới là các giải pháp tình thế, chưa thể đảm bảo lâu dài.

Kết luận của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn nêu: tại một số nơi, người dân vẫn phải sử dụng bè, mảng tự chế hoặc cầu tạm để qua sông Bắc Giang. Vào mùa mưa lũ, nước sông lên cao, việc đi lại của bà con và học sinh gặp nguy hiểm, có lúc bị chia cắt.

Do vậy Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn yêu cầu ưu tiên bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh, không để việc sử dụng bè, mảng tự chế qua sông, suối trở thành giải pháp lâu dài.

Các cơ quan chức năng chấm dứt việc học sinh đến trường qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế từ ngày 8-9-2026.

Sắp có cầu bê tông, học sinh vùng cao không còn phải đi bè qua sông đến lớp - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (giữa), xem xét phương án, khu vực dự kiến xây cầu bê tông qua sông Bắc Giang - Ảnh: TRÍ DŨNG

UBND xã Quý Hòa nghiên cứu phương án ăn ở cho học sinh trong khi chờ xây xong cầu. Trước mắt, các em cần được nội trú ở trường, họ hàng, người thân hoặc địa điểm phù hợp. Tỉnh sẽ bố trí kinh phí hỗ trợ ăn, ở, bảo đảm học sinh đến trường an toàn, không gián đoạn học tập.

Sở Xây dựng Lạng Sơn tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư cầu cứng bằng bê tông cốt thép, ổn định, lâu dài. Kinh phí xây dựng khoảng 10 tỉ đồng, có thể đầu tư bằng vốn xã hội hóa, phấn đấu hoàn thành trong 6 tháng, tức có thể hoạt động vào quý 1-2027.

Đồng thời sở có trách nhiệm đề xuất phương án đầu tư đường dẫn 2 đầu cầu tại xã Quý Hòa vào đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026-2030, nhằm kịp đầu tư xây dựng.

Tại xã Thiện Hòa, cầu Pác Ma cũng sẽ được Lạng Sơn đề xuất đầu tư.

Sắp có cầu bê tông, học sinh vùng cao không còn phải đi bè qua sông đến lớp - Ảnh 3.Lạng Sơn xác minh chuyện học sinh đi bè qua sông đến trường

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa xác minh phản ánh về điều kiện đi lại khó khăn của học sinh tại một số khu vực vùng cao - nơi nhiều em phải vượt sông bằng bè, mảng tự chế để đến trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất