Lạng Sơn xác minh chuyện học sinh đi bè qua sông đến trường

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa xác minh phản ánh về điều kiện đi lại khó khăn của học sinh tại một số khu vực vùng cao - nơi nhiều em phải vượt sông bằng bè, mảng tự chế để đến trường.

Lạng Sơn rà soát điểm học sinh phải đi học bằng bè mảng, ưu tiên làm cầu, ngầm tràn qua sông - Ảnh 1.

Học sinh ở Lạng Sơn đi học bằng bè mảng trên sông Bắc Giang đục ngầu phù sa, chụp thời điểm tháng 5-2026 - Ảnh: HÀ QUÂN

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 7-9, ông Đinh Hữu Học - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn - xác nhận địa phương vừa rà soát, xác minh phản ánh của báo chí liên quan đến điều kiện đi lại của học sinh ở một số nơi vùng cao.

Hình ảnh học sinh đi bè tre được chụp từ tháng 10-2025

Trước đó, đầu tháng 9-2026, báo chí phản ánh học sinh, giáo viên tại hai xã Quý Hòa và Thiện Hòa phải đi qua sông bằng bè, mảng tự chế chòng chành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một số học sinh phải ở nhờ nhà người thân bên kia sông để tránh gián đoạn việc học khi mưa lũ.

Đáng chú ý, để tránh phải qua sông vào mùa mưa lũ, nhiều em nhỏ như Dương Thị Bảo Ngọc (lớp 3) và Dương Thị Thu Thủy (lớp 1) phải sống tự lập trong căn lán tạm bợ, tự lo liệu sinh hoạt hằng ngày mà không có sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ.

Qua xác minh, UBND tỉnh Lạng Sơn cho hay những khó khăn về giao thông và tình trạng chia cắt tại một số khu vực ở xã Quý Hòa là có thật. 

Song, một số hình ảnh và cách thể hiện thông tin chưa đầy đủ về thời gian, địa điểm, đồng thời chưa phản ánh các biện pháp bảo đảm an toàn được triển khai, có thể gây dư luận tiêu cực.

Cụ thể, hình ảnh học sinh đi bè tre được chụp từ tháng 10-2025, không phải hình ảnh cung cấp ngày 3-9-2026. Việc không chú thích rõ thời điểm có thể khiến người đọc hiểu đây là hình ảnh thực tế tại địa phương trước thềm năm học 2026 - 2027.

Tại xã Quý Hòa, sông Bắc Giang chia cắt một số khu dân cư với trung tâm xã và tỉnh lộ 231B. Xóm Soong Phụ, Nà Chỏn và thôn Nà Kéo vẫn gặp khó khăn về giao thông, nhất là khi mưa lũ. Các em được đưa qua sông bằng bè, mảng tự chế rồi tiếp tục đi xe máy khoảng 4km đến trường. 

Còn ở xã Thiện Hòa, việc người dân sử dụng bè tre, mai ghép làm cầu tạm qua sông cũng là thực tế. Vào mùa mưa, nước sông Bắc Giang dâng cao có thể cuốn trôi bè, mảng và gây chia cắt giao thông. Năm học 2026 - 2027, có 4 thôn vẫn bị sông Bắc Giang chia cắt, hơn 100 học sinh thường xuyên phải qua sông đến trường.

Hiện theo UBND tỉnh Lạng Sơn, học sinh qua sông, suối từ Khuổi Cọ, Bản Mè (xã Thiện Hòa) đều được mặc áo phao. Phương tiện qua sông được ghép bè hoặc dựng cầu dân sinh để bảo đảm việc di chuyển, có sự hướng dẫn, hỗ trợ của người lớn. 

Lạng Sơn rà soát điểm học sinh phải đi học bằng bè mảng, ưu tiên làm cầu, ngầm tràn qua sông - Ảnh 2.

Đại tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn - đã chỉ đạo tổ chức trao tặng 10 triệu đồng theo chương trình "Mẹ đỡ đầu" giúp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Dương Thị Bảo Ngọc và Dương Thị Thu Thủy - Ảnh: CACC

Tiếp sức học sinh tìm con chữ

Đối với hai học sinh Dương Thị Bảo Ngọc (9 tuổi) và Dương Thị Thu Thủy (7 tuổi) nêu trên báo chí, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định cả hai ở bên kia sông Bắc Giang, cách trường khoảng 9km, khó đi lại vào mùa mưa vì chưa có cầu. Từ năm 2025, gia đình các em mượn đất, dựng nhà tạm bên kia sông, cạnh đường tỉnh 231B để các con thuận tiện trên hành trình tìm con chữ.

Tuy vậy, một số bài viết trên Facebook, internet phản ánh thông tin chưa chính xác dẫn tới người dân hiểu nhầm, có phản ứng tiêu cực trước thềm năm học mới.

Theo đó, hai học sinh nêu trên ở với ông bà nội và được người thân đưa đi học do bố mẹ làm công ty, hạn chế thời gian đưa đón. Về đi lại qua sông của người dân, cơ quan chức năng đã xây dựng mô hình "An toàn cho trẻ qua sông" và trang cấp áo phao, hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Qua sự việc, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội tôn trọng sự thật, kiểm chứng chính xác thông tin trước khi đăng tải.  

Ưu tiên vốn làm cầu, đường, ngầm tràn

Về lâu dài, UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết sẽ rà soát tổng thể các vị trí người dân, học sinh phải qua sông, suối, đồng thời xác định số hộ dân, số học sinh bị ảnh hưởng, mức độ nguy hiểm để ưu tiên đầu tư. Mùa mưa lũ, địa phương bổ sung biển cảnh báo, áo phao và phương tiện cứu sinh.

Đồng thời chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo cùng UBND các xã xây dựng phương án dạy học, đưa đón, lưu trú với các em học sinh tại nơi có nguy cơ bị chia cắt. Chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc học tập phù hợp nếu không đảm bảo an toàn. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cầu, đường, ngầm tràn tại nơi cấp thiết, tập trung vào khu đông dân cư, nhiều học sinh và thường xuyên bị chia cắt trong mưa lũ.

"UBND tỉnh Lạng Sơn xác định bảo đảm an toàn cho học sinh là yêu cầu hàng đầu, nhất là đối với học sinh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ bị chia cắt khi xảy ra mưa lũ", Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn nêu.

Lạng Sơn rà soát điểm học sinh phải đi học bằng bè mảng, ưu tiên làm cầu, ngầm tràn qua sông - Ảnh 3.Lạng Sơn lên tiếng vì 3 năm liên tiếp ngập lụt ở Thất Khê: Tính cách chống lũ từ gốc

Có nơi ở Lạng Sơn ghi nhận lượng mưa trên 300mm chỉ trong 24 giờ, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến nhiều khu vực ngập sâu. Sau những trận lũ liên tiếp, nhiều vùng trũng như Thất Khê chịu ngập đến 3 năm liền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Năm học mới

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất