27/09/2013 08:53 GMT+7

Sắp có bảo hiểm hưu trí bổ sung

L.THANH
L.THANH

TT - Tại hội thảo lấy ý kiến góp ý cho đề án thực hiện thí điểm chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung ngày 26-9, ông Phạm Minh Huân, thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội, cho biết đa số người nghỉ hưu ở VN chỉ được hưởng duy nhất một nguồn lương hưu với khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

* Nhiều người hưởng lương hưu 40 triệu đồng/tháng

Mức này không đảm bảo đời sống của người nghỉ hưu. Do vậy, Bộ Lao động - thương binh và xã hội đang chuẩn bị trình Chính phủ đề án về thí điểm chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung, bắt đầu từ năm sau.

Dù vậy, việc chi trả lương hưu đang có sự mất công bằng. Hiện có không ít người hưởng lương hưu tới 40 triệu đồng/tháng, và số người hưởng lương hưu trên 10 triệu đồng/tháng cũng không phải ít. Trong khi đó, có khoảng 2.000 người hưởng lương hưu chỉ 1,1 triệu đồng/tháng. Quỹ hưu trí bổ sung là tiền đề, là bước đệm để cải thiện quỹ hưu trí cơ bản.

Cũng tại hội thảo này, ông Phạm Minh Huân cho biết đã đề xuất Chính phủ tăng thêm 15-16% lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên