09/09/2013 08:54 GMT+7

Sao lại không được học tiếng Anh?

H.HG.
H.HG.

TT - “Con tôi học lớp 14 Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn, P.13, Q.8, TP.HCM. Trong khi học sinh các lớp 1 khác đều được học tiếng Anh thì lớp của con tôi lại không được học. Tôi đã hỏi giáo viên của lớp và nhận được câu trả lời đây là lớp khó khăn nhất trong toàn khối lớp 1. Chẳng lẽ khó khăn thì không được học tiếng Anh?” (trích phản ảnh của một phụ huynh).

Cô Nguyễn Thị Hồng - hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Nguyên Hãn - trả lời: “Lớp 14 không phải lớp khó khăn nhất mà là lớp học 2 buổi/ngày duy nhất của khối 1 (các lớp 1 khác đều là lớp bán trú). Trong đó có một số phụ huynh thuộc diện khá giả và có khả năng cho con em học tiếng Anh ở trung tâm chứ không học ở trường. Nếu phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho con em học tiếng Anh ở trường thì chúng tôi rất mừng. Ngày 8-9 nhà trường sẽ họp phụ huynh học sinh và tiến hành cho các phụ huynh đăng ký học tiếng Anh. Nếu số lượng học sinh lớp 14 đăng ký đủ để mở một lớp riêng thì nhà trường sẽ mở, còn không học sinh lớp 14 sẽ học tiếng Anh chung với học sinh lớp khác. Nói chung, nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh được học tiếng Anh. Đây là chủ trương chung chứ không có chuyện phân biệt gì cả” - cô Hồng khẳng định.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên