21/11/2010 13:12 GMT+7

Sao la đối mặt họa tuyệt chủng

THIÊN NHIÊN
THIÊN NHIÊN

TTO - Loài sao la sống trong các khu rừng hẻo lánh ở Việt Nam và Lào vừa được đưa vào danh sách 100 loài động vật có vú có sự tiến hóa khác biệt nhất và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới (EDGE), theo một công bố mới của Hiệp hội Động vật học London (ZSL), Anh.

Theo tờ Guardian (Anh), những động vật có vú nói trên đang phải đấu tranh để tồn tại trong môi trường sống bị thu hẹp đáng kể. Các loài này không hoặc ít nhận được sự quan tâm của các nhà bảo tồn.

ZSL cho biết ba loài thú lông nhím mỏ dài sống tại Papua New Guinea thuộc châu Đại Dương - động vật có vú có họ hàng với thú mỏ vịt, có đặc điểm đẻ trứng giống như loài bò sát - được xếp đầu tiên trong danh sách trên.

Một loài động vật có vú quý hiếm khác là sao la, được mệnh danh là “kỳ lân của châu Á” cũng được đưa vào EDGE. Loài này được phát hiện năm 1992 tại Vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh. Hiện chúng đang sống tại các khu rừng hẻo lánh ở dãy núi Trường Sơn thuộc Việt Nam và Lào.

“Những động vật có vú trên toàn thế giới cần được chú ý bảo tồn, nhưng các loài EDGE phải được ưu tiên bảo tồn hàng đầu” - nhà bảo tồn sinh vật học Craig Turner, công tác tại ZSL nói. “Nếu chúng ta để cho các loài này biến mất thì các đặc tính phi thường và hành vi độc đáo của chúng sẽ bị biến mất mãi mãi” - nhận định của Carly Waterman, giám đốc chương trình EDGE.

Hình ảnh một số loài trong danh sách EDGE:

cdemrEZ3.jpgPhóng to
Tê tê Trung Quốc - thú ăn kiến có bộ áo giáp bằng vảy độc đáo. Thịt của loài này có giá trị cao nên chúng bị con người săn ráo riết
yjbZzpYh.jpgPhóng to
Sao la - loài động vật được xếp ở mức “cực kỳ nguy cấp” trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). Ảnh được chụp bằng bẫy ảnh tự động tại Lào năm 1999
UggYbvwv.jpgPhóng to
Thú lông nhím mỏ dài Attenborough - một trong những động vật có vú nguyên thủy nhất hành tinh được coi là tuyệt chủng mãi cho tới khi nó được tái phát hiện bởi các nhà khoa học tại ZSL trong năm 2007
27ULe6cR.jpgPhóng to
Loài lười lùn ba ngón được phát hiện năm 2001, chỉ sống tại một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Panama, Trung Mỹ
TDm0Wx7s.jpgPhóng to
Cá heo sông Hằng - hậu duệ cuối cùng còn sống của một trong những nhóm cá heo mỏ dài đầu tiên từng xuất hiện khắp các vùng biển trên thế giới cách đây hàng triệu năm
LTpktIXH.jpgPhóng to
Heo vòi châu Á có màu sắc cơ thể đen và trắng riêng biệt. Mất môi trường sống và săn bắn là những mối đe dọa tới loài động vật hiền hành, nhút nhát này
THIÊN NHIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên