24/03/2015 08:26 GMT+7

Lạnh người trước hình ảnh "Tranh đường với tàu hỏa”

N.N. tổng hợp
N.N. tổng hợp

TT -  Trong gần 70 ý kiến phản hồi phóng sự ảnh “Tàu hỏa bóp còi vẫn hiên ngang băng qua” nhiều bạn đọc bức xúc đặt câu hỏi: không hiểu sao họ lại xem thường tính mạng đến như vậy?

Khoảnh khắc tàu lửa suýt đâm xe tải lúc 9g46 ngày 20-3 ở thôn Thượng Lâm (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Ngay tại nơi này, ngày 10-3 đã xảy ra tai nạn giữa tàu SE5 và xe tải làm lái tàu thiệt mạng, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn gần một ngày - Ảnh: Ngọc Hiển
Khoảnh khắc tàu lửa suýt đâm xe tải lúc 9g46 ngày 20-3 ở thôn Thượng Lâm (xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị). Ngay tại nơi này, ngày 10-3 đã xảy ra tai nạn giữa tàu SE5 và xe tải làm lái tàu thiệt mạng, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn gần một ngày - Ảnh: Ngọc Hiển

>> Tàu hỏa bóp còi vẫn "hiên ngang" băng qua

Bạn đọc Phan Văn Lanh kể rằng mình đã “lạnh cả người khi nhìn những hình ảnh này” và đặt câu hỏi: “Hình như những người này đang đùa với tử thần thì phải?”.

Bạn đọc Nguyễn Phú Sanh cũng bày tỏ: “Thật kinh hoàng! Đó là cảm giác không chỉ của riêng tôi, mà những người bạn của tôi khi xem những hình ảnh này ai cũng phải thốt lên như thế! Tai nạn đường sắt là nỗi đau và là nỗi ám ảnh của cả cộng đồng.

Tôi không hiểu những người dân sống gần đường sắt suy nghĩ thế nào mà lại xem thường tính mạng như thế! Người phụ nữ cố vượt qua đường ngang khi đoàn tàu chỉ cách 10m sẽ ra sao nếu chiếc xe đạp bị vướng lại?

Hi vọng khi xem những hình ảnh này, mọi người sẽ có ý thức khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho mình và cho những đoàn tàu”.

Nhiều bạn đọc cho rằng cần phải có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu đối với việc tranh đường này.

Bạn đọc H.Nga viết: “Nhìn những hình ảnh trên thấy quá nguy hiểm, sao họ lại có thể coi thường tính mạng mình và người khác như vậy? Theo tôi, cần phải phạt thật nặng những trường hợp vi phạm này, nếu có thể thì tước bằng lái xe hoặc tịch thu xe... chứ cứ để như thế này thì mang họa cho người khác”.

Bạn đọc Huỳnh Mai đề nghị tại các điểm giao nhau của đường sắt và đường bộ nên lắp camera để phạt nguội.

Còn bạn đọc Công Lịch đề xuất: “Làm rào chắn hai bên đường sắt và chỉ được phép đi qua những nơi giao cắt có gác chắn an toàn. Bên cạnh đó, cần bổ sung vào Luật giao thông quy định phạt thật nặng hành vi băng qua đường sắt ở những nơi không cho phép (cả người đi bộ cũng bị phạt). Phạt nặng thì lưu thông đường sắt mới an toàn hơn”.

N.N. tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên