21/11/2022 14:15 GMT+7

Sao băng chiếu sáng bầu trời ở Na Uy

MINH HẢI (Theo MB)
MINH HẢI (Theo MB)

TTO - Người dân ở nhiều vùng tại miền nam Na Uy đã chứng kiến hiện tượng sao băng sáng bất thường thắp sáng bầu trời khuya 20-11. Các chuyên gia nhận định ngôi sao băng này được giải phóng từ mưa sao băng Taurid.

Sao băng chiếu sáng bầu trời ở Na Uy - Ảnh 1.

Khi các mảnh thiên thạch từ sao chổi vụt qua bầu khí quyển Trái đất, nó sẽ bị bốc cháy và tạo nên những tia sáng lấp lánh nhiều màu trên bầu trời - Ảnh minh họa: Michał Mancewicz, Unsplash

Lực lượng cảnh sát ở các khu vực thuộc tây nam Na Uy cho biết họ nhận được rất nhiều cuộc gọi của người dân địa phương báo cáo về "một vụ nổ", "luồng ánh sáng" bất thường vào khuya 20-11 (giờ Việt Nam).

"Trời đang tối đột nhiên sáng chói nên ban đầu tôi nghĩ đó là một chiếc ô tô đang bật đèn pha. Nhưng sau đó tôi nhìn lên bầu trời và thấy có một luồng ánh sáng khổng lồ chiếu ngang qua với một cái đuôi dài màu xanh đằng sau nó", Per Skram, 27 tuổi, người dân Na Uy, chia sẻ với báo chí.

Sự việc được làm sáng tỏ khi lực lượng cảnh sát khu vực phía nam Na Uy đăng bài trên Twitter: "Chúng tôi đã liên lạc với Viện Khí tượng Na Uy và được biết đó là một mảnh thiên thạch bốc cháy".

Theo Morten Bilet - nhà sáng lập Mạng lưới nghiên cứu sao băng Na Uy (Norsk meteornettverk), mảnh thiên thạch này rất lớn nhưng đã bị đốt cháy hoàn toàn trong bầu khí quyển.

Khi các mảnh thiên thạch từ một sao chổi bay qua bầu khí quyển Trái đất, nó sẽ cọ xát với không khí và bị bốc cháy, tạo nên những tia sáng lấp lánh nhiều màu xuất hiện trên bầu trời. Hiện tượng này được gọi là mưa sao băng.

Theo Norsk meteornettverk, cùng thời điểm này còn có một trận mưa sao băng khác là Leonid ở phía nam. Nhiều người cho rằng mảnh thiên thạch này thuộc về trận mưa sao băng Leonid, nhưng thực ra nó thuộc về trận mưa sao băng Taurid.

Taurid là trận mưa sao băng diễn ra hằng năm, có liên quan đến sao chổi Encke. Theo các nhà khoa học, Taurid thực sự tạo ra hai trận mưa sao băng riêng biệt ở phía nam và phía bắc. Mưa sao băng Taurid miền nam có nguồn gốc từ sao chổi Encke, trong khi mưa sao băng Taurid miền bắc lại có nguồn gốc từ tiểu hành tinh 2004 TG 10 - một mảnh vỡ lớn của sao chổi Encke.

"Mặc dù mưa sao băng Taurid không tạo ra nhiều thiên thạch như Leonid, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những thiên thạch rất lớn và bay nhanh, chẳng hạn như thiên thạch này", Morten Bilet cho biết.

Sao băng rơi xuống Trái đất, phá hủy một ngôi nhà ở California Sao băng rơi xuống Trái đất, phá hủy một ngôi nhà ở California

TTO - Các quan chức ở phía bắc bang California (Mỹ) đang xem xét khả năng một sao băng đã phá hủy một ngôi nhà ở quận Nevada.

MINH HẢI (Theo MB)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên