25/09/2025 12:02 GMT+7

'Sáng tạo nội dung' bằng cách vẽ 'bùa', giả bắt cóc: Phạt được không?

Trên mạng xã hội có những trường hợp câu view bằng cách vẽ 'bùa', giả bắt cóc để hù dọa trẻ nhỏ, chọc ghẹo người già… và xem đó là 'sáng tạo nội dung'.

'Sáng tạo nội dung' bằng cách vẽ 'bùa', giả bắt cóc: Phạt được không? - Ảnh 1.

Người quay clip dùng "bùa" đuổi theo người phụ nữ để hù dọa - Ảnh: Chụp màn hình

Những người này cũng "sáng tạo", nhưng theo cách lạ lùng: Họ tìm ra những trò chọc ghẹo người đi đường, hù dọa trẻ nhỏ. Đối tượng càng sợ, càng phản ứng dữ dội thì video được xem là thành công.

Bức xúc vì câu view bằng cách dọa yểm bùa, bắt cóc

Gần đây, tài khoản Facebook có tên H.V.K. đã chia sẻ đoạn video do anh này thực hiện cảnh hù dọa một phụ nữ trung niên đang đi xe đạp điện trên đường. Trong video, 2 thanh niên xăm trổ chạy xe máy tốc độ cao, áp sát xe người phụ nữ, ép người này vào lề và liên tục hỏi tên.

Khi người phụ nữ dừng xe lại, thanh niên ngồi phía sau cũng xuống xe lấy từ trong túi ra mảnh giấy vẽ những hình thù kỳ quặc rồi liên tục đọc “thần chú”, hướng lá bùa về phía người phụ nữ.

Bị người lạ thực hiện những hành động kỳ quái, người phụ nữ trong video hốt hoảng bỏ chạy. Đằng sau 2 thanh niên cười thích thú trước thái độ sợ sệt của người bị trêu đùa.

Bên dưới phần video, nhiều người không “thấm” nổi kiểu nội dung giải trí dựa trên sự sợ hãi của người khác. 

Tài khoản Thanh Tuấn bình luận: “Giỡn hớt ở đường lớn như vậy lỡ cô ấy sợ quá, bỏ chạy mà không nhìn đường gây tai nạn thì sao? Cái gì cũng vừa vừa, chưa kể cô cũng lớn tuổi rồi sao lại đùa cợt như vậy”.

Cùng quan điểm, tài khoản Hoàng Long cũng bức xúc: “Làm ba cái trò xàm, lỡ người ta té rồi thấy cái hậu quả. Chơi mà không suy nghĩ, thử đặt trường hợp đó là ba mẹ của mấy người thì mấy người nghĩ sao?”.

Tài khoản này cũng từng đăng tải một video dài gần 2 phút với nội dung hù dọa một người lớn tuổi đang đạp xe trên đường.

'Sáng tạo nội dung' bằng cách vẽ 'bùa', giả bắt cóc: Phạt được không? - Ảnh 3.

Trẻ em cũng thành đối tượng nhắm đến của các trò đùa câu view - Ảnh: Chụp màn hình

Trong video, khi bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi đạp xe trên đường, người này đã bám sát phía sau, giả bộ nghe điện thoại rồi cố tình nói lớn: “Tao đang đi sau lưng ông chú, ổng cũng lớn tuổi rồi, chắc cái da ổng không dùng được, để ổng đi tới đâu tao theo tới đó. 

Xe tụi bây sắp tới chưa, để kiếm chỗ nào vắng tấp vô đưa lên xe luôn, cái gan ổng chắc còn tốt…”.

Nghe có người phía sau đang nói về mình, người đàn ông lớn tuổi hớt hải đạp nhanh hơn. Đáng nói, bất chấp con đường hẹp, sát bờ ruộng, người quay clip vẫn ung dung hù dọa rồi moi từ trong túi lá bùa gí vào người đàn ông.

Bên dưới bài đăng, đa phần các bình luận phê phán người thực hiện clip. Người này cũng ung dung giải thích: “Mọi người đừng hiểu lầm tội em ạ. Bữa quay mình cũng cho chú quà với gạo mà chú không lấy”.

Dọa bắt cóc trẻ em câu view

Cũng với chiêu trò hù dọa để câu view, tài khoản TikTok có tên boday... còn dùng để dọa những đứa trẻ ngoài đường.

Như trong một clip đăng tải ngày 16-9, người này chạy xe máy đuổi theo 2 đứa bé trên đường. Để khiến 2 đứa trẻ sợ, người này còn giả vờ nói lớn rồi tăng ga nhanh hơn: “Này nè bắt nó luôn phải không? Hốt nó luôn lên xe chở đi luôn phải không…”.

Hai đứa trẻ hoảng sợ chạy một đoạn xa thì đuối sức, người quay video đuổi đến, 2 đứa trẻ sợ hãi liền mếu máo khóc van xin. 

Đứa trẻ càng khóc lớn, người thực hiện video càng tăng mức độ hù dọa khi giả vờ nói điện thoại: "Nó khóc kệ nó ha, bắt luôn ha?".

Câu view như cách trên có thể bị phạt

Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết hành vi hù dọa làm người khác sợ hãi, hoảng loạn đang đi trên đường có dấu hiệu "xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" và "gây mất trật tự công cộng".

Trong trường hợp này là trẻ em và người cao tuổi, còn vi phạm vào các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm theo quy định tại điều 6 Luật Trẻ em 2016 và điều 9 Luật Người cao tuổi 2009.

Cụ thể với hành vi tụ tập gây mất trật tự công cộng có thể bị phạt với mức phạt tiền từ 300.000 đến 8 triệu đồng, theo điều 7 Nghị định 144 của Chính phủ.

Nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Nếu ảnh hưởng về tinh thần, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm thì người bị ảnh hưởng có quyền khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại”, luật sư Quân thông tin thêm.

'Sáng tạo nội dung' bằng cách vẽ 'bùa', giả bắt cóc: Phạt được không? - Ảnh 4.Bắt khẩn cấp hai TikToker 'Minh báo đời yêu em' và 'Thuận khùng báo đời'

Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp 2 chủ tài khoản TikToker "Minh báo đời yêu em" và "Thuận khùng báo đời" do đăng tải các video clip nhảm nhí, phản cảm như: thử thách trùm đồ lót lên đầu, úp bánh kem vào người khác...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất