27/08/2020 06:51 GMT+7

Sáng 27-8 không có thêm ca COVID-19, đã có 26 vắc xin tiêm thử trên người

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng nay 27-8, Bộ Y tế cho biết chưa có thêm ca COVID-19 mới, số mắc cả nước đang dừng ở 1.034 ca. Bộ Y tế phát động chiến dịch 'Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang' để kêu gọi phòng dịch trong giai đoạn bình thường mới.

Sáng 27-8 không có thêm ca COVID-19, đã có 26 vắc xin tiêm thử trên người - Ảnh 1.

Y bác sĩ làm việc tại khu cấp cứu Bệnh viện phổi Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trong số 1.034 ca nước ta ghi nhận, đã có 632 trường hợp khỏi bệnh, 144 người đã có từ 1-3 kết quả xét nghiệm âm tính, sắp sửa được ra viện.

Theo tổng hợp của Bộ Y tế, hiện có gần 200 vắc xin ngừa COVID-19 đang được nghiên cứu, phát triển, trong đó có 170 sản phẩm đang ở giai đoạn tiền lâm sàng (trong phòng thí nghiệm hoặc đã thử nghiệm trên động vật). Trong số này có 4 vắc xin của Việt Nam. 

Bên cạnh đó, có 7 vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, tức tiêm trên nhóm nhỏ người khỏe mạnh để đánh giá liều lượng và độ an toàn; 12 vắc xin thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, tức tiêm trên người ở nhóm rộng hơn; 7 vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, tức là tiêm trên nhóm lớn hàng ngàn người để thử nghiệm độ đặc hiệu, độ an toàn.

Tháng 10 tới đây, có 1 vắc xin của Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn 1 tiêm thử nghiệm trên người.

Các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng vắc xin ngừa COVID-19 sẽ mất khoảng 12-18 tháng để nghiên cứu, phát triển, đây là một kỷ lục, do nhìn lại lịch sử phát triển vắc xin cho thấy vắc xin ngừa bại liệt mất 7 năm, vắc xin sởi mất 9 năm, vắc xin ngừa ho gà 34 năm, vắc xin quai bị 4 năm... 

Dịp này, Bộ Y tế cũng phát động chiến dịch "Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang", kêu gọi mọi người đeo khẩu trang đúng cách để phòng COVID-19. 

Theo ông Nguyễn Đình Anh - vụ trưởng Vụ Truyền thông - thi đua khen thưởng, Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, đến nơi công cộng, giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc... là biện pháp hiệu quả để phòng COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới này.

Sáng 27-8 không có thêm ca COVID-19, đã có 26 vắc xin tiêm thử trên người - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Sáng 27-8 không có thêm ca COVID-19, đã có 26 vắc xin tiêm thử trên người - Ảnh 3.

Hướng dẫn đeo khẩu trang của Bộ Y tế nhân chiến dịch "Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang" - Nguồn: Bộ Y tế

Úc góp 80 triệu AUD chương trình vắc xin COVID-19 hỗ trợ các nước, bao gồm Việt Nam Úc góp 80 triệu AUD chương trình vắc xin COVID-19 hỗ trợ các nước, bao gồm Việt Nam

TTO - Khoản hỗ trợ trị giá 80 triệu đôla Úc (AUD) của Úc sẽ giúp đảm bảo vắc xin COVID-19 cho các quốc gia khu vực quần đảo Thái Bình Dương và Đông Nam Á, trong đó Việt Nam thuộc diện đủ điều kiện được hỗ trợ.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên