17/06/2021 06:22 GMT+7

Sáng 17-6, 159 ca COVID-19 mới với 45 ca ở TP.HCM

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Sáng nay 17-6, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 159 ca mắc COVID-19 mới, đáng chú ý có đến 132 ca trong số này ở Bắc Giang và TP.HCM. Tối 16-6, gần 1 triệu liều vắc xin COVID-19 do Nhật Bản tặng đã về đến Việt Nam, sẽ được chuyển ngay tới TP.HCM.

Sáng 17-6, 159 ca COVID-19 mới với 45 ca ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo đó, tính đến 6h ngày 17-6 có 159 ca mắc mới (BN11636-11794), gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa và 158 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (87), TP.HCM (45), Tiền Giang (11), Bình Dương (7), Bắc Ninh (6), Lạng Sơn (1), Hà Tĩnh (1); trong đó 156 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 6h ngày 17-6, Việt Nam có tổng cộng 10.138 ca ghi nhận trong nước và 1.656 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 8.568 ca, trong đó có 1.816 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 24 tỉnh thành (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số ca điều trị khỏi là 4.590 ca tính từ đầu mùa dịch.

Ngày 16-6 đã có thêm trên 125.000 người được tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 , nâng tổng số người được tiêm chủng tại Việt Nam đến nay lên trên 1,77 triệu, trong đó có trên 72.000 người được tiêm đủ 2 mũi.

Tuy nhiên đây vẫn là tỉ lệ thấp (khoảng 2,5% người có chỉ định tiêm ngừa) so với khu vực Đông Nam Á.

Cũng trong tối muộn 16-6, lô vắc xin AstraZeneca sản xuất tại Nhật số lượng gần 1 triệu liều do Nhật Bản tặng Việt Nam đã về đến Nội Bài, sáng nay 800.000 liều được chuyển ngay đi TP.HCM, khu vực đang có dịch nóng hiện nay.

Với số vắc xin vừa được chuyển, TP.HCM trở thành địa phương được phân bổ nhiều vắc xin nhất cả nước.

Sáng 17-6, 159 ca COVID-19 mới với 45 ca ở TP.HCM - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng lãnh đạo các vụ/cục của Bộ Y tế bên container bảo quản vắc xin tại kho hàng của sân bay quốc tế Nội Bài - Ảnh: Bộ Y tế

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

158 ca ghi nhận trong nước

Bắc Ninh: Ca bệnh BN11636, BN11638-BN11640, BN11642-BN11643 gồm 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. 

Bắc Giang: Ca bệnh BN11641, BN11644-BN11656, BN11658, BN11660-BN11661, BN11664-BN11665, BN11667, BN11670-BN11725, BN11727-BN11737 ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. 

Bình Dương: Ca bệnh BN11657, BN11659, BN11662-BN11663, BN11666, BN11668-BN11669 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: là các trường hợp F1, đã được cách ly. 

Lạng Sơn: Ca bệnh BN11726: nữ, 42 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. 

TP.HCM: Ca bệnh BN11738-BN11739, BN11741-BN11783 ghi nhận tại TP.HCM: 29 ca là các trường hợp F1, 14 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 2 ca đang điều tra dịch tễ. 

Hà Tĩnh: Ca bệnh BN11740: nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; là F1 của BN11440. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Tiền Giang: Ca bệnh BN11784-BN11794: 10 ca liên quan đến ổ dịch xã Mỹ Hạnh Đông, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; 1 ca liên quan đến BN9754, đã được cách ly.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh: Ca bệnh BN11637: nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh ngày 2-6, đến 16-6 xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cô đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa.

Vắc xin COVID-19 của hãng dược Đức CureVac cung cấp cho EU chỉ hiệu quả 47% Vắc xin COVID-19 của hãng dược Đức CureVac cung cấp cho EU chỉ hiệu quả 47%

TTO - Công ty công nghệ sinh học Đức CureVac NV ngày 16-6 cho biết vắc xin của họ chỉ có hiệu quả 47% trong thử nghiệm giai đoạn cuối, gây nghi ngờ về khả năng cung cấp hàng trăm triệu liều cho Liên minh châu Âu (EU).

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên