30/05/2013 13:30 GMT+7

Sáng 1-6, một tiểu hành tinh sẽ lướt qua Trái đất

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một tiểu hành tinh cỡ lớn sẽ bay qua Trái đất vào sáng thứ bảy 1-6 (theo giờ VN), nhưng các quan chức Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nói không có nguy cơ xảy ra va chạm.

NASA muốn “bắt” tiểu hành tinh

sb5koUuM.jpgPhóng to
Ở khoảng cách 5,7 triệu km, 19-98 QE2 không có nguy cơ va chạm với Trái đất - Ảnh: NASA

Theo CBS News, tiểu hành tinh này có tên gọi 19-98 QE2, dài khoảng 2,4km. Khoảng cách bay gần nhất của hành tinh này với Trái đất là 5,7 triệu km - tức gấp 15 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng, và phải 200 năm nữa nó mới lại bay qua Trái đất ở khoảng cách gần thế này.

Sự kiện hiếm hoi này đang được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm theo dõi. Giáo sư Donna Pierce tại ĐH bang Mississippi (Mỹ) cho rằng điều này sẽ tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu tìm hiểu thêm thông tin về các tiểu hành tinh.

Theo các chuyên gia, thời điểm tốt nhất để quan sát tiểu hành tinh này là trước 16g ngày 31-5 giờ ET (tức 3g sáng 1-6 theo giờ VN), và không thể quan sát bằng mắt thường mà cần có sự hỗ trợ của các thiết bị đặc biệt.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: NASA tiểu hành tinh