18/08/2011 23:19 GMT+7

Sản xuất nông nghiệp ở Đồng Tháp Mười sẽ khó khăn hơn

Q.VINH - M.THUẬN
Q.VINH - M.THUẬN

TTO - Ngày 18-8, tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp sau 25 năm phát triển Đồng Tháp Mười” tổ chức tại Đồng Tháp, nhiều nhà khoa học cho rằng vùng Đồng Tháp Mười (diện tích gần 700.000ha) được xem như là một ao hở giúp điều tiết nước ngọt cho khu vực hạ lưu sông Mekong. Tuy nhiên do biến đổi khí hậu, sự thay đổi của dòng chảy trên thượng nguồn sông Mekông nên nước lũ về vùng này ngày càng giảm.

Ngoài ra, việc nước mặn xâm nhập ngày càng sâu đã làm rửa phèn cải tạo đất không còn được như trước.

Theo phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Thanh Nguyên, việc đầu tư hạ tầng cho vùng Đồng Tháp Mười còn hạn chế nên có nhiều cụm, tuyến dân cư xây xong rất ít dân chịu vào ở. Không chỉ vậy, một số công trình kiểm soát lũ, thoát lũ hiện không còn phát huy tác dụng và gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Giáo sư Đặng Vũ Minh, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật VN, cho rằng Chính phủ cần có sự chỉ đạo tập trung và đầu tư thỏa đáng về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế ở vùng này.

Q.VINH - M.THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên