12/02/2023 06:16 GMT+7

Sân tập lái xe nở rộ trên đất nông nghiệp

Huyện Bình Chánh (TP.HCM) hiện có hơn chục sân tập lái xe hơi, mỗi sân rộng hàng chục ngàn mét vuông. Điểm chung của hầu hết các sân tập này là xây dựng trên đất nông nghiệp.

Hai sân tập lái xây lụi trên đất nông nghiệp của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương đã được Sở Giao thông vận tải cấp phép đào tạo - Ảnh: NGỌC KHẢI

Hai sân tập lái xây lụi trên đất nông nghiệp của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương đã được Sở Giao thông vận tải cấp phép đào tạo - Ảnh: NGỌC KHẢI

Gần đây, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã "tuýt còi" hai sân tập lái ô tô tại thị trấn Tân Túc và xã Bình Lợi do chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. 

Trong khi đó, nhiều sân tập lái khác dù đã hoạt động từ nhiều năm qua nhưng cũng chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai theo quy định.

Các doanh nghiệp làm liều

Tháng 8-2022, Công ty TNHH phát triển giáo dục và dạy nghề 3T được UBND huyện Bình Chánh chấp thuận chủ trương cho mở sân tập lái ô tô tại thị trấn Tân Túc. 

Liền sau đó, công ty này đã triển khai san ủi mặt bằng để xây dựng sân tập lái tại phần đất rộng 10.602m2 thuê của ông N.V.C. trên đường Bùi Thanh Khiết. 

Tuy nhiên, đầu tháng 10-2022 cơ quan chức năng đã phát hiện, ngăn chặn do khu đất này vẫn là đất nông nghiệp và doanh nghiệp chưa thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Tương tự, khi mới có được văn bản ủng hộ chủ trương của huyện Bình Chánh, tháng 8-2022 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tổng hợp TP.HCM cũng đã lập tức xây dựng sân tập lái ô tô trên khu đất rộng 20.564m2 đường tỉnh 825 (xã Bình Lợi) vốn là đất nông nghiệp thuê của hai cá nhân. 

Khi sân này đã trải thảm bê tông được 4.794m2/20.564m2 thì bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Văn Thanh - chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc - cho hay tháng 10-2022 UBND thị trấn đã yêu cầu Công ty TNHH phát triển giáo dục và dạy nghề 3T phải ngừng thi công, liên hệ sở ngành TP để được xem xét, giải quyết các thủ tục về chủ trương đầu tư theo quy định. 

"Nếu tiếp tục sai phạm, thị trấn sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định. Hiện nay chúng tôi tiếp tục kiểm tra, theo dõi khu đất...", ông Thanh khẳng định. 

Còn ông Nguyễn Minh Hoàng - chủ tịch UBND xã Bình Lợi - cho hay cuối tháng 9-2022 xã lập biên bản vi phạm đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tổng hợp TP.HCM và UBND huyện cũng ra quyết định xử phạt hành chính, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Trước đó, hai sân tập lái ô tô do Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương xây trên đất nông nghiệp thuê ở xã Bình Chánh cũng chỉ mới có văn bản ủng hộ chủ trương của huyện Bình Chánh hồi tháng 5 và tháng 6-2022. 

Các hạng mục trên đất đã cơ bản hoàn thành thì bị phát hiện và UBND huyện đã xử phạt hành chính.

Nhiều sân tập lái xe sai phạm đã hơn 10 năm

Ngoài bốn sân tập lái xây dựng "lụi" trong năm 2022 bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nói trên, nhiều sân tập lái khác - kể cả những sân đã được cấp phép, hoạt động nhiều năm - trên địa bàn huyện Bình Chánh cũng xây dựng trên đất nông nghiệp, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Điển hình như Trung tâm dạy nghề Tiến Phát tại xã An Phú Tây với quy mô hơn 15.000m2, hoạt động vào năm 2011; Trung tâm dạy nghề tư thục Hải Nam tại xã Bình Lợi với quy mô hơn 15.000m2, hoạt động năm 2011; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp lái xe Thế Giới tại xã Bình Lợi với quy mô gần 20.000m2, hoạt động từ 2011; và Công ty TNHH MTV Quý Đức tại xã Qui Đức với quy mô hơn 15.000m2, hoạt động từ 2009. 

Dù xây dựng khi chưa đủ các thủ tục pháp lý nhưng các đơn vị nói trên đã phủ bê tông đất nông nghiệp với diện tích rất lớn để làm sân tập. 

Trong đó, Trung tâm Tiến Phát phủ bê tông hơn 9.000m2 cùng hàng chục công trình phụ trợ với tổng diện tích gần 1.900m2; Trung tâm dạy nghề tư thục Hải Nam phủ bê tông khoảng 8.500m2 và có hàng chục công trình phụ trợ với tổng diện tích hơn 1.400m2...

Trên địa bàn huyện còn có các sân tập, trường dạy lái xe, trung tâm sát hạch lớn đã được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và hiện nay đang hoạt động như Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát (xã Tân Nhựt) và Công ty TNHH đào tạo và dạy nghề Hoàng Gia (xã Bình Lợi). 

Ông Nguyễn Hoàng Long - giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe Hoàng Gia - thừa nhận khu đất của công ty chưa hoàn tất chuyển mục đích thành đất giáo dục. 

"Trước Tết Nguyên đán 2023, chúng tôi đã nộp hồ sơ cho UBND huyện để được giải quyết hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đất đai, xây dựng...", ông Long nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Huyện ủy Bình Chánh cho hay huyện đã chỉ đạo rà soát hiện trạng sân tập lái ô tô trên địa bàn để có giải pháp chấn chỉnh. 

UBND huyện Bình Chánh cũng chỉ đạo các xã Lê Minh Xuân, Tân Nhựt theo dõi chặt chẽ hai khu đất nông nghiệp (đất trống có quy mô lần lượt là hơn 21.000m2 và hơn 10.000m2) mới được UBND huyện có văn bản ủng hộ chủ trương xây dựng sân tập lái ô tô cho Công ty TNHH phát triển giáo dục và dạy nghề 3T (văn bản ủng hộ tháng 8-2022) và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương (văn bản ủng hộ tháng 6-2022) để kịp thời ngăn chặn trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP cũng đã có văn bản đề nghị huyện Bình Chánh khẩn trương chỉ đạo ngăn chặn không để phát sinh các công trình vi phạm xây dựng không phép; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục quy định, tránh phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Bị buộc tháo dỡ vẫn được cấp phép đào tạo lái xe

Đó là trường hợp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương. Trung tâm này có hai sân tập lái ô tô trên đất thuê của ông H.N.S. với tổng diện tích hơn 21.000m2 tại xã Bình Chánh.

Ngày 19-10-2022, UBND huyện Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt vi phạm và buộc ông S. khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm tại hai sân tập này.

Tuy nhiên, ngày 8-11-2022 trung tâm này vẫn được Sở Giao thông vận tải TP.HCM cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2, C với lưu lượng đào tạo dưới 1.000 học viên.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Hòa An - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải - giải thích rằng sở tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép tập lái có đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

"Còn vấn đề sân tập lái vi phạm xây dựng là câu chuyện giữa trường với địa phương, sở không có thông tin", ông Hòa An giải thích.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, ông Bùi Hòa An đã có văn bản yêu cầu Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hùng Vương khẩn trương báo cáo về việc sân tập lái vi phạm xây dựng và bị buộc khắc phục hậu quả để sở xem xét giải quyết theo quy định.

Trong khi đó, ông Võ Chiến Thắng - chủ tịch UBND xã Bình Chánh - khẳng định: "Người vi phạm đã cam kết với xã sau Tết Nguyên đán sẽ tháo dỡ sân tập lái. Trường hợp không thực hiện đúng cam kết thì UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ".

Học viên tập lái xe gây tai nạn chết người, ai chịu trách nhiệm?Học viên tập lái xe gây tai nạn chết người, ai chịu trách nhiệm?

TTO - Sự việc hai học viên nữ chạy xe tập lái ở khu dân cư thuộc xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định gây tai nạn khiến bé gái 3 tuổi thiệt mạng đang được dư luận quan tâm. Nhiều người thắc mắc, ai sẽ chịu trách nhiệm trong vụ việc này?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên