20/12/2022 16:45 GMT+7

Trung tâm đăng kiểm cấp giấy cho 120 xe không đạt chuẩn của trường dạy lái

MINH HÒA - ĐAN THUẦN
MINH HÒA - ĐAN THUẦN

Ngày 20-12, Công an TP.HCM cho biết Trung tâm đăng kiểm 50-17D ở huyện Nhà Bè móc nối, cấp giấy chứng nhận đăng kiểm khoảng 120 xe không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa vào sử dụng, đào tạo học viên, cấp bằng lái xe.

Trung tâm đăng kiểm cấp giấy cho 120 xe không đạt chuẩn của trường dạy lái - Ảnh 1.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý, chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM, thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 20-12, tại buổi họp báo liên quan hành vi sai phạm, tiêu cực tại một số trung tâm đăng kiểm cơ giới đường bộ, thượng tá Trần Thị Kim Lý, chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM, cho biết Ban giám đốc Công an TP.HCM giao các phòng nghiệp vụ phối hợp điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Ban giám đốc cũng chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra cấp quận, huyện ở TP.HCM điều tra các sai phạm liên quan các trung tâm này.

Theo thượng tá Lý, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã bắt giữ 10 người liên quan đến hai Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi)50-07V (quận Bình Tân) về các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác đăng kiểm.

Đặc biệt trong hôm nay (20-12), PC01 phối hợp các đơn vị liên quan đã triệu tập 20 người tại Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè, do Hồ Hữu Tài làm giám đốc) để điều tra các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác đăng kiểm. Cơ quan điều tra khám xét trung tâm này, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra phát hiện trung tâm đăng kiểm này còn móc nối, cấp giấy chứng nhận khoảng 120 xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cho một trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Các xe này được vào hoạt động đào tạo lái xe cho các học viên thời gian dài được cho tiềm ẩn nguy cơ gặp sự cố, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cho các học viên và việc cấp bằng lái xe.

Ngoài các hành vi mà cơ quan điều tra đã khởi tố, đối với Trung tâm đăng kiểm 50-17D, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Công an sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của những cơ quan, đơn vị có liên quan, xác định tính chất mức độ, sai phạm tới đâu, cơ quan điều tra sẽ kiên quyết xử lý đến đó.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ 23 bị can trong chuyên án, khám xét khẩn cấp tại 9 trung tâm đăng kiểm gồm:

- 5 trung tâm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc: 62-03D (tỉnh Long An); 71-02D (tỉnh Bến Tre); 83-02D (tỉnh Sóc Trăng); 66-02D (tỉnh Đồng Tháp); 63-03D (tỉnh Tiền Giang).

- Trung tâm đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức, TP.HCM) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm giám đốc.

- Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) do Ngô Ngọc Sơn làm giám đốc.

- Trung tâm đăng kiểm 50-10D (huyện Củ Chi) do Nguyễn Thanh Tâm là giám đốc.

- Trung tâm đăng kiểm 50-17D (huyện Nhà Bè) do Hồ Hữu Tài làm giám đốc.

Bước đầu xác định, để có tiền chia cho các nhân viên hằng tuần và làm quỹ hoạt động của trung tâm, giám đốc các trung tâm đăng kiểm nêu trên đã chỉ đạo nhân viên trong quá trình kiểm định cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện do các đối tượng "cò mồi" đưa đến, thu lợi bất chính với số tiền ước tính trên 10 tỉ đồng.

Riêng tại các trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc, Nghĩa chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định, cấp khoảng 52.291 giấy chứng nhận kiểm định trái với quy định, thu lợi ước tính trên 10 tỉ đồng.


Trung tâm đăng kiểm cấp giấy cho 120 xe không đạt chuẩn của trường dạy lái - Ảnh 3.

Công an TP.HCM khám xét tại Trung tâm đăng kiểm 50-17D ở Nhà Bè, sáng 20-12 - Ảnh: MINH HÒA

Trung tâm đăng kiểm cấp giấy cho 120 xe không đạt chuẩn của trường dạy lái - Ảnh 4.

Trung tâm đăng kiểm này móc nối với trung tâm sát hạch lái xe để cấp giấy chứng nhận các xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật - Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP.HCM khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-17D ở Nhà Bè Công an TP.HCM khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-17D ở Nhà Bè

Sáng 20-12, Công an TP.HCM tổ chức khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-17D để mở rộng điều tra liên quan vụ bắt tạm giam 18 người về hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong hoạt động đăng kiểm.

MINH HÒA - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên