10/02/2015 10:17 GMT+7

​Sản phẩm “BPA-free” có thật sự an toàn?

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo WebMD)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo WebMD)

TT - Những sản phẩm nhựa có gắn nhãn không sử dụng bisphenol-A (BPA-free) có thật sự an toàn cho sức khỏe hay không vẫn đang là vấn đề gây bàn cãi giữa các nhà sản xuất và các nhà khoa học.

Các nhà sản xuất thương mại cho rằng chưa đủ bằng chứng thuyết phục khi diễn giải kết quả từ các nghiên cứu trên động vật và các mẫu mô lên sức khỏe con người.

Trong khi đó, các nhà khoa học vừa công bố kết quả hai nghiên cứu cho thấy một số hóa chất thay thế trong sản xuất nhựa, bao bì thực phẩm và các sản phẩm khác cũng có khả năng gây rối loạn nội tiết tố, thay đổi cách thức hoạt động của não và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản tương tự như BPA.

Trong nghiên cứu đầu tiên trên những con cá ngựa vằn thí nghiệm được cho tiếp xúc với một lượng rất nhỏ BPA và BPS (một dạng đồng phân của BPA) cho thấy những con cá tiếp xúc với hai chất này có sự tăng trưởng nhiều các tế bào thần kinh, phản ứng tăng động với các kích thích của môi trường. 

Nghiên cứu thứ hai của các nhà khoa học Pháp đã cho mô tinh hoàn của chuột và người đã trưởng thành tiếp xúc với BPA và hai chất thay thế của nó là BPS và BPF. Kết quả cho thấy tất cả chất này đều làm giảm sản xuất testosterone trong các mô. Trong đó, BPS là chất có khả năng gây ức chế mạnh nhất.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo WebMD)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên