26/06/2024 11:40 GMT+7

San lấp gần 10.000m² đất nông nghiệp sai phép trong 3 năm, các bên liên quan nói gì?

Một doanh nghiệp tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành san lấp gần 10.000m² đất nông nghiệp trái phép trong vòng 3 năm, khiến người dân bức xúc. Lãnh đạo xã nói vì 'không biết' nên sự việc mới diễn ra kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Xuân phản ảnh việc doanh nghiệp san lấp đất nông nghiệp trái phép, đắp cao hàng mét so với hiện trạng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Bà Nguyễn Thị Xuân phản ảnh việc doanh nghiệp san lấp đất nông nghiệp trái phép, đắp cao hàng mét so với hiện trạng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Thời gian qua, tại tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp xảy ra các sự việc liên quan tới vi phạm các quy định của Luật Đất đai, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân.

Phản ánh với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1981, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết một doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tự ý san lấp đất nông nghiệp trái phép gây ảnh hưởng tới diện tích trồng lúa của gia đình.

San lấp 10.000m² đất nông nghiệp trái phép

Bà Xuân cho biết gia đình bà có khoảng 2.000m² đất nông nghiệp tại thôn Ngoại Trạch 1, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, ông Phùng Đức Định - giám đốc Công ty nấm Phùng Gia - đã thực hiện việc mua hàng loạt diện tích đất nông nghiệp, đất trồng lúa của các hộ dân xung quanh.

Sau đó, ông Định đã đổ đất đỏ để san lấp mặt bằng khiến ruộng của bà không thể trồng lúa được.

Sau phản ánh của người dân, Tuổi Trẻ Online đã có mặt tại hiện trường khu vực thửa đất nông nghiệp bị san lấp để ghi nhận sự việc.

Theo ghi nhận, thửa ruộng, ao của bà Xuân nằm sát cạnh khu vực san gạt, đổ đất của Công ty nấm Phùng Gia. Sau khi mua lại các thửa ruộng của dân, công ty này đã tiến hành đổ đất cao gần 2m so với hiện trạng ban đầu.

Giám đốc công ty nấm nói gì?

Liên quan tới sự việc trên, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với lãnh đạo Công ty nấm Phùng Gia để tìm hiểu thêm về sự việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phùng Đức Định - giám đốc Công ty nấm Phùng Gia - thừa nhận việc tự ý san lấp đất nông nghiệp khi chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất "là không đúng".

"Khi giải phóng mặt bằng xong, để tránh tình trạng dân cấy, canh tác sau này phải giải phóng thêm lần nữa thì mình phải tiến hành san lấp" - ông Định giải thích.

Về phản ánh của người dân việc san lấp đất gây ảnh hưởng tới vấn đề canh tác, ông Định phủ nhận việc này bởi "ruộng đã bỏ hoang từ lâu".

Chủ tịch xã: Tập trung chống dịch COVID-19 nên không biết việc doanh nghiệp san, đổ đất

Các cồn đất được đắp cao hàng mét so với hiện trạng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các cồn đất được đắp cao hàng mét so với hiện trạng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Trọng Thành - chủ tịch UBND xã Tam Hợp - cho biết Công ty nấm Phùng Gia đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nấm ăn.

Khi được chấp thuận chủ trương, doanh nghiệp này đã tự đi thỏa thuận về việc mua lại 14.423,3m² đất nông nghiệp của người dân ở thôn Ngoại Trạch 1, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên. 

Sau đó, trong ba năm từ 2019-2022, công ty đã san lấp gần 10.000m² đất với khối lượng khoảng 8.760m³, nơi cao nhất so với hiện trạng ban đầu gần 2m.

Cho tới tháng 2-2023, Công ty nấm Phùng Gia tiếp tục thực hiện việc đổ đất thì mới bị chính quyền xã Tam Hợp lập biên bản, đình chỉ việc san lấp.

"Vì diện tích san lấp đất nông nghiệp sai phép của công ty này quá lớn, vượt quá thẩm quyền của xã, nên chúng tôi đã báo cáo UBND huyện Bình Xuyên. Sau đó, huyện đã tiến hành xử phạt hành chính với công ty này.

Để khắc phục hậu quả, huyện đề nghị Công ty nấm Phùng Gia tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để làm các quy trình giao đất theo quy định" - ông Thành nói.

Trước câu hỏi tại sao theo quy định tại Luật Đất đai, việc chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích khác sai quy định buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. 

Nhưng với trường hợp trên, chính quyền lại không yêu cầu công ty khắc phục mà chỉ xử phạt hành chính, vị này cho biết công ty này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận địa điểm để xây dựng nhà xưởng.

"Chúng tôi đề nghị công ty hoàn thiện các quy trình thủ tục giấy tờ để đề nghị UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án này, chứ không yêu cầu trả lại hiện trạng" - ông nói thêm.

Về việc tại sao việc san lấp trái phép diễn ra trong vòng 3 năm, khi người dân tố cáo, chính quyền mới tiến hành lập biên bản xử lý, ông Thành cho biết do "tập trung quá nhiều vào phòng chống dịch COVID-19 nên chính quyền không biết".

"Ngoài ra khu vực san lấp cũng nằm sâu phía trong xã nên chính quyền không phát hiện. Người ta cứ tận dụng đất thừa người ta đổ dần, đến khi phát hiện thì sự việc đã rồi" - ông Thành nói.

Chưa được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất

Liên quan tới sự việc, UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cho biết diện tích đất nông nghiệp mà ông Phùng Đức Định - giám đốc Công ty nấm Phùng Gia - tiến hành san lấp chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, giao mốc giới về đất.

Đồng thời, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích 14.423,3m² do ông Định thu hồi.

Tại bản đồ VN 2000 được xác lập năm 2009, toàn bộ diện tích ông Định san lấp là đất nông nghiệp, đất trồng lúa. Ông Phùng Đức Định cũng chưa được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang loại đất trồng nấm công nghệ cao.

"Công ty TNHH nấm Phùng Gia đã tự ý san lấp mặt bằng vào đất nông nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận là vi phạm quy định của Luật Đất đai" - UBND huyện Bình Xuyên thông tin.

Múc đất trái phép san lấp dự án xong thì bỏ bê, mặc kệ rủi roMúc đất trái phép san lấp dự án xong thì bỏ bê, mặc kệ rủi ro

Dù đã chấp hành nộp phạt nhưng chủ lô đất lẫn đơn vị tự ý múc đất trái phép san lấp dự án xong lại bỏ bê, mặc kệ rủi ro, mất an toàn khu vực này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên