19/06/2024 16:58 GMT+7

Hàng loạt mỏ đất làm vật liệu san lấp ở Huế xảy ra sai phạm

19 mỏ đất làm vật liệu san lấp ở Huế bị kết luận có xảy ra sai phạm, Thanh tra tỉnh chỉ rõ trách nhiệm liên đới thuộc về giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng cán bộ cấp dưới.

Nhiều mỏ đất làm vật liệu san lấp ở Thừa Thiên Huế xảy ra sai phạm trong quá trình hoạt động - Ảnh: MINH NGỌC

Nhiều mỏ đất làm vật liệu san lấp ở Thừa Thiên Huế xảy ra sai phạm trong quá trình hoạt động - Ảnh: MINH NGỌC

Ngày 19-6, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kết luận thanh tra công tác cấp phép, quản lý, khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2017-2022.

Theo kết luận, trên địa bàn tỉnh có 19 mỏ đất vi phạm trong việc kê khai thiếu sản lượng; kê khai không đúng thuế suất, đơn giá tính thuế tài nguyên, hệ số tính phí bảo vệ môi trường theo phương pháp khai thác lộ thiên, sản lượng khai thác lớn hơn so với giấy phép khai thác được cấp.

Thanh tra tỉnh cũng đã ban hành 19 quyết định thu hồi số tiền hơn 4,56 tỉ đồng với nhiều chủ mỏ đất, do vi phạm trong thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tại bản kết luận, thanh tra cũng chỉ rõ nhiều vi phạm trong việc cấp phép thăm dò, khai thác, chuyển mục đích sử dụng rừng, thực hiện quy định về đóng cửa mỏ đất…

Trong đó, có 10 mỏ đất được cấp giấy phép khai thác không thông qua đấu giá theo quy hoạch khoanh định khu vực không đấu giá, nhưng giấy phép khai thác không giới hạn các công trình được phép cung cấp vật liệu đất san lấp.

5 mỏ đất chưa thực hiện nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 6 mỏ đất được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép khai thác nhưng các đơn vị không thực hiện các thủ tục thuê đất.

12 mỏ đất chưa thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và lập phương án trồng rừng thay thế nhưng đã tiến hành khai thác.

8 mỏ không thực hiện đầy đủ các quy định trong quá trình khai thác như không bố trí trạm cân, không lắp đặt camera giám sát, không bố trí trạm vệ sinh xe tại cổng khu mỏ…

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ việc để xảy ra những sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và cấp dưới giai đoạn 2017-2022.

Ngoài ra, giám đốc các đơn vị khai thác, các cá nhân có liên quan thuộc Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có trách nhiệm vì liên quan đến những sai phạm kể trên.

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các chủ mỏ đất tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xác định rõ trách nhiệm với tập thể, cá nhân có liên quan đối với các vi phạm.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất để giao địa phương quản lý với 6 mỏ đã hết thời hạn khai thác nhưng không thực hiện các thủ tục thuê đất…

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 45 khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp với diện tích hơn 834,28ha. Trữ lượng tài nguyên dự báo hơn 60 triệu m³.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp phép 83 khu vực mỏ đất, trong đó có 20 mỏ còn hiệu lực với tổng diện tích 360,77ha, tổng trữ lượng hơn 18 triệu m³.

Quảng Ngãi đấu giá 26 mỏ cát, 17 mỏ đất, 5 mỏ đáQuảng Ngãi đấu giá 26 mỏ cát, 17 mỏ đất, 5 mỏ đá

Quảng Ngãi sắp đưa ra đấu giá 48 mỏ khoáng sản gồm 26 mỏ cát, 17 mỏ đất, 5 mỏ đá. Đây là đợt đấu giá mỏ cát có số lượng rất lớn, Quảng Ngãi hy vọng sẽ bình ổn giá vật liệu này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên