28/02/2023 15:43 GMT+7

Sân khấu Hồng Hạc diễn 3 vở kịch Pháp

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Pháp, sân khấu Hồng Hạc sẽ giới thiệu đến khán giả TP.HCM chùm ba vở kịch Pháp, bắt đầu bằng vở Eugénie Grandet vào tối 8-3 tại Nhà hát Thanh Niên. Hai vở kịch tiếp theo là Giờ của quỷ và Mọi điều ta chưa nói.

Diễn viên Lê Chi Na (vai Eugénie Grandet) trong vở Eugénie Grandet - Ảnh: Hồng Hạc

Diễn viên Lê Chi Na (vai Eugénie Grandet) trong vở Eugénie Grandet - Ảnh: Hồng Hạc

Eugénie Grandet được biên kịch Việt Linh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của văn hào Pháp Honoré de Balzac, kể về cuộc đời nhiều trắc trở của nàng tiểu thư xinh đẹp Eugénie, con gái lão Grandet giàu có nhưng keo kiệt. 

Eugénie đem lòng yêu con trai ông chú vừa bị phá sản nhưng anh phải đi xa lập nghiệp. Cha mẹ qua đời, Eugénie vẫn thủy chung mong đợi người yêu đã phụ tình...

Tác phẩm nổi tiếng về lão Grandet được Hồng Hạc tái hiện sống động trên sân khấu với thủ pháp dàn dựng tối giản, đậm chất điện ảnh cùng sự phối hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng và diễn xuất. Vở từng gây tiếng vang khi ra mắt năm 2018, mang đến một vị "lạ" cho khán giả yêu kịch.

Giờ của quỷ là vở kịch phỏng theo tiểu thuyết Trái tim què quặt của Catherine Arley, xoay quanh một vụ án mạng lúc nửa đêm. Hành trình truy tìm hung thủ lột trần những sự thật đau khổ và đen tối được che lấp bởi hạnh phúc giả tạo, phản ánh đời sống con người thời hiện đại.

Dịp này sân khấu Hồng Hạc cũng tái diễn vở Mọi điều ta chưa nói chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Marc Levy. 

Tác phẩm là câu chuyện xúc động về tình yêu và tình cha con xoay quanh hành trình bảy ngày bên nhau của Julia và ông bố Anthony vốn đã... qua đời. 

Vở ra mắt cuối năm 2022 với sự xuất hiện đặc biệt của tác giả Marc Levy từ Pháp sang, thu hút đông đảo công chúng quan tâm và cũng vừa tái diễn dịp 14-2 vừa qua.

Thủ tướng Việt Nam và Pháp điện đàm, mong cùng hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giaoThủ tướng Việt Nam và Pháp điện đàm, mong cùng hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao

TTO - Chiều 28-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne. Trong đó nhà lãnh đạo Pháp bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực số và đặc biệt là năng lượng tái tạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên