27/05/2018 05:46 GMT+7

Salah bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2018

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Chấn thương làm Mohamed Salah rời sân trong trận chung kết có thể khiến anh phải nhận một nỗi đau lớn hơn - lỡ kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp.

Salah bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2018 - Ảnh 1.

Salah bật khóc nức nở khi rời sân. Ảnh: REUTERS

Chính HLV Jurgen Klopp thừa nhận độ nghiêm trọng của chấn thương này. Hãng tin AFP dẫn lời ông: "Đó là một chấn thương rất nghiêm trọng. Anh ấy hiện đang ở trong bệnh viện để chụp X-quang. Có thể là chấn thương nặng ở phần xương đòn hoặc vai, trông không tốt chút nào".

Liverpool hiện chưa đưa ra thông báo nào khác về chấn thương của Salah. Nhưng trang Independent của Anh khẳng định đây là một ca trật khớp vai. Trật khớp vai nặng đến thế nào trong chấn thương thể thao?

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Ai Cập viết trên twitter rằng rất khả quan về khả năng hồi phục của Salah và cầu thủ này hoàn toàn có thể dự World Cup 2018.

Theo Tổ chức y tế Anh (NHS), một ca trật khớp vai nghiêm trọng cần 12-16 tuần để bác sĩ có thể đặt khớp trở lại đúng vị trí. Ở mùa giải 2011-2012, trung vệ Jamie Carragher của Liverpool cũng từng phải ngồi ngoài 2 tháng vì trật khớp vai.

Nếu điều này xảy ra với Salah, anh coi như đã giã từ World Cup 2018 - giải đấu chỉ còn hơn 2 tuần nữa là khởi tranh. Nỗi đau này có lẽ còn lớn hơn cả thất bại trong trận chung kết Champions League.

Tầm quan trọng của tiền đạo 25 tuổi với tuyển quốc gia Ai Cập là không có gì phải bàn cãi. Ở vòng loại World Cup 2018, anh ghi 5 bàn, trở thành vua phá lưới của giải để giúp đội nhà giành vé dự giải đấu số một hành tinh sau 28 năm vắng bóng.

Theo danh sách sơ bộ 29 cái tên được HLV Hector Cuper triệu tập hiện tại, tổng giá trị của toàn đội Ai Cập là 130 triệu euro (Transfermarkt.com định giá). Riêng Salah đã được định giá đến 80 triệu euro. Ngoài anh, Ai Cập chỉ có 2 cầu thủ tương đối giàu tên tuổi ở bóng đá thế giới là Mohamed Elneny (Arsenal) và Ahmed Hegazy (West Brom).

Cả đất nước Ai Cập có lẽ cũng đang nín thở chờ xem tình hình chấn thương của Salah.

Giọt nước mắt của Salah rơi nhẹ vào giấc mơ hoang dại Giọt nước mắt của Salah rơi nhẹ vào giấc mơ hoang dại

TTO - Nhưng giấc mơ hoang dại ấy lại rất cần được viết tiếp. Và giấc mơ ấy chỉ được viết tiếp một khi Salah đã trị khỏi chiếc vai đau của mình. Và tất nhiên, cả sự gắn bó trung thành.

Salah bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2018 - Ảnh 3.

Salah được CĐV Ai Cập tôn vinh khi giúp đội nhà giành vé dự World Cup 2018. Ảnh: METRO

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên