
Các bác sĩ đang phẫu thuật nội soi cho bệnh nhi - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ngày 9-12, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bé trai N.K. (3 tuổi) vừa được các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp cứu sống kịp thời sau khi phát hiện ổ áp xe bụng lớn hình thành từ ruột thừa viêm đã vỡ trước đó 10 ngày.
Theo các bác sĩ, trong tình huống này chỉ cần chậm trễ thêm, bé K. có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng huyết và tắc ruột đe dọa tính mạng.
Mười ngày trước nhập viện, bé K. liên tục đau bụng từng cơn, bỏ ăn, quấy khóc và sốt nhẹ. Tưởng con bị rối loạn tiêu hóa, gia đình đưa đi khám gần nhà. Nhưng những triệu chứng tưởng chừng "quen thuộc" này lại che giấu một cuộc viêm nhiễm nghiêm trọng đang lan rộng trong ổ bụng.
Đến ngày thứ 10, bụng bé trướng to, nôn ói nhiều, không ăn uống được. Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả siêu âm và CT-scan cho thấy có ổ áp xe lớn chiếm vùng hố chậu phải, lan rộng do ruột thừa đã vỡ từ nhiều ngày, gây viêm lan tỏa và chèn ép dẫn đến tắc ruột.
Ê kíp phẫu thuật đã nhanh chóng đưa bệnh nhi vào phòng mổ. Bằng kỹ thuật nội soi, các bác sĩ phải xử lý lượng lớn dịch mủ, tách các quai ruột bị dính và cắt bỏ phần ruột thừa hoại tử.
Nhờ phát hiện kịp thời, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bé K. hồi phục tốt và dự kiến sớm xuất viện.
PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 - nhấn mạnh phẫu thuật nội soi đang trở thành tiêu chuẩn vàng trong ngoại nhi nhờ nhiều ưu điểm vượt trội như ít xâm lấn, ít đau sau mổ, hồi phục nhanh, giảm thời gian nằm viện, giảm nguy cơ nhiễm trùng và thoát vị vết mổ, hình ảnh nội soi rõ nét giúp đánh giá chính xác ổ viêm và mức độ lan rộng.
Tuy nhiên, PGS Ngọc Thạch lưu ý, phẫu thuật nội soi ở trẻ em khó hơn nhiều so với người lớn do phẫu trường nhỏ và hẹp, đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kinh nghiệm và thao tác tinh tế.
Hiện Bệnh viện Nhi đồng 2 áp dụng nội soi cho nhiều bệnh lý phức tạp: teo thực quản, viêm ruột thừa, tắc tá tràng, thoát vị bẹn, thoát vị hoành, tinh hoàn ẩn…
Các bác sĩ cảnh báo các bậc phụ huynh đừng chủ quan với cơn đau bụng ở trẻ, đặc biệt khi kèm theo sốt kéo dài, bỏ ăn, mệt mỏi, nôn ói, đau bụng tăng dần, bụng trướng.
Viêm ruột thừa ở trẻ có thể diễn tiến rất nhanh và âm thầm. Đưa trẻ đến bệnh viện sớm là cách duy nhất để tránh biến chứng nguy hiểm như vỡ ruột thừa, áp xe ổ bụng, thậm chí nhiễm trùng huyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận