16/05/2011 20:51 GMT+7

Rước Phật cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình

HÀ LINH
HÀ LINH

TTO - Tối 16-5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ tắm Phật ở chùa Diệu Đế, đồng thời rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm để nguyện cầu “Quốc thái dân an, thế giới hòa bình”.

Tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng ĐứcHương sen mầu nhiệm mừng lễ Phật đảnChâu Á đón lễ Phật Đản

Đây là hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ Phật giáo - PL 2555 tại Thừa Thiên - Huế.

Lễ rước Phật bắt đầu từ chùa Diệu Đế, đi qua các tuyến đường được trang trí lộng lẫy, rợp bóng cờ từ đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, qua cầu Trường Tiền, đường Lê Lợi, Điện Biên Phủ và về lễ đài chính ở chùa Từ Đàm.

Hàng vạn người dân Huế và du khách đã đổ ra đường chiêm ngưỡng đức phật, đoàn xe hoa và nguyện cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới.

Sáng 17-5, (tức 15-4 Âm lịch) nghi lễ chính thức Phật đản PL 2555 được tổ chức tại Tổ đình Từ Đàm và diễu hành xe hoa quanh TP Huế vào buổi tối cùng ngày.

Những hình ảnh lễ rước Phật tại Huế:

LbQSTQnZ.jpgPhóng to
Đoàn xe hoa rước Phật đang chạy qua cầu Trường Tiền - Ảnh Hà Linh
Qu0iL38V.jpgPhóng to
Nhiều khách du lịch quốc tế ghi lại những khoảnh khắc của lễ rước Phật tại Huế
wL9TZO3T.jpgPhóng to
Hàng ngàn người dân và du khách đổ ra đường nghênh đón đoàn xe hoa rước Phật
iZnZ9p6l.jpgPhóng to
Bắt đầu nghi lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm - Ảnh Hà Linh
HÀ LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên