21/04/2022 13:43 GMT+7

Rưng rưng cảm xúc qua triển lãm 'Sức mạnh quân dân'

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Hình ảnh xe đạp thồ chở thực phẩm giúp người dân, bộ đội Cụ Hồ xung phong vào tâm dịch, y bác sĩ quên mình ở các điểm cách ly, bệnh viện dã chiến... khiến người xem rưng rưng cảm xúc.

Rưng rưng cảm xúc qua triển lãm Sức mạnh quân dân - Ảnh 1.

Triển lãm "Sức mạnh quân dân" khai mạc sáng 21-4 - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sáng 21-4, tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh (số 2 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), triển lãm Sức mạnh quân dân trong chiến dịch Hồ Chí Minh và "chống dịch, cứu dân"  đã được khai mạc. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), do Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức.

Triển lãm Sức mạnh quân dân trong chiến dịch Hồ Chí Minh và "chống dịch, cứu dân" trưng bày 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được chia thành 2 chủ đề chính gồm: Sức mạnh quân dân trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 và Quân dân chung sức đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Rưng rưng cảm xúc qua triển lãm Sức mạnh quân dân - Ảnh 2.

Chăm chú theo dõi các hình ảnh, thông tin trong triển lãm - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Phần Sức mạnh quân dân trong tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giới thiệu những hình ảnh thể hiện sự đoàn kết, sức mạnh quân dân trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Ở phần Quân dân chung sức đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, triển lãm giới thiệu hàng loạt hình ảnh, hiện vật ghi lại công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương trên cả nước; sự đồng lòng, chung tay đóng góp tài lực, vật lực ủng hộ công tác phòng chống dịch và quỹ mua vắc xin; sự tận tụy của đội ngũ y bác sĩ chữa bệnh cứu người...

Hình ảnh lực lượng vũ trang Quân khu 7 với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vì dân quên mình, vì nhân dân hy sinh cũng được thể hiện rõ nét qua triển lãm này. Gần 10.000 bộ đội chủ lực, hơn 70.000 dân quân tự vệ gác chuyện gia đình, xung phong vào tâm dịch giúp dân.

Cũng chính trong gian khó đó, nhiều mô hình, cách làm ý nghĩa và nhân văn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 ra đời, lay động lòng người như: những chuyến xe nghĩa tình, gian hàng 0 đồng, đường dây nóng gạo nghĩa tình, xe đạp thồ giúp dân, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi do COVID-19, bàn giao tro cốt nạn nhân mất do COVID-19... 

Người xem không khỏi xúc động khi xem những hình ảnh này một lần nữa trong bối cảnh nhịp sống đang dần trở lại bình thường, nhưng giai đoạn đỉnh dịch ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm thức nhiều người.

Rưng rưng cảm xúc qua triển lãm Sức mạnh quân dân - Ảnh 3.

Triển lãm sách giới thiệu hơn 500 đầu sách - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày giới thiệu hơn 500 đầu sách được chia thành 3 cụm chính: Các đầu sách về tư tưởng Hồ Chí Minh; chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, cuộc đời cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đầu sách về đại thắng mùa xuân năm 1975 với điểm nhấn là chiếc xe tăng huyền thoại 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30-4 được thiết kế từ sách.

Đại tá Thái Thành Đức - phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7, trưởng ban tổ chức triển lãm - cho biết thắng lợi trong cuộc chiến "chống dịch, cứu dân" một lần nữa khẳng định sức mạnh của nhân dân, tô thắm thêm bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang Quân khu 7 miền Đông gian lao mà anh dũng.

Triển lãm diễn ra đến ngày 20-5-2022.

Tình quân dân làm sao kể hết! Tình quân dân làm sao kể hết!

TTO - Những tình cảm quân dân đậm đà ấy, xin một lần nữa nói lời tri ân nhân ngày 22-12 này.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên