
Rừng ven biển ở xã Cổ Đạm xơ xác sau hai cơn bão năm 2025 - Ảnh: LÊ MINH
Bão đi qua, rừng phòng hộ ven biển tan hoang
Ngày 7-8, phóng viên có mặt dọc bãi biển xã Lộc Hà, ghi nhận nhiều cánh rừng phòng hộ ven biển vẫn tan hoang, xơ xác do hậu quả của hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 để lại. Bãi biển kéo dài nhiều kilomet đến xã Đan Hải.
Hàng loạt cây rừng, chủ yếu là cây phi lao, bật gốc, gãy ngang thân, biến dải rừng phòng hộ xanh mướt ngày nào giờ trở thành một bãi đất loang lổ, hoang tàn.

Ông Hoàng Đức Tề bên cánh rừng phòng hộ bị bão đánh tan hoang, những cây phi lao trồng từ nhiều năm trước chỉ còn trơ lại gốc - Ảnh: LÊ MINH
Ông Hoàng Đức Tề (61 tuổi, ngụ xã Cổ Đạm) cho biết các cơn bão năm ngoái để lại hậu quả nặng nề đối với khu rừng phòng hộ ven biển tại địa phương với chiều dài khoảng 7km.
Cơn bão số 5 xảy ra vào cuối tháng 8-2025 khiến hơn nửa diện tích cây phi lao trong rừng phòng hộ bị tàn phá. Gần một tháng sau, cơn bão số 10 tiếp tục đổ bộ khiến cây cối trong khu rừng bị đổ và gãy hoàn toàn.
"Trước đây, khu vực này là một vệt rừng cây phi lao xanh tốt trồng hàng chục năm trước, còn bây giờ chỉ còn lại bãi đất trống. Những năm qua, rừng cây phi lao như tấm khiên chắn cho làng mạc nằm ở phía trong, giờ rừng xơ xác khiến chúng tôi rất lo lắng khi mùa mưa bão đã đến gần" - ông Tề chỉ tay về phía rừng bị bão tàn phá nói.

Cây phi lao trong rừng phòng hộ ở xã Đan Hải bị gãy đổ do hai cơn bão năm 2025 - Ảnh: LÊ MINH
Ghi nhận tại xã Đan Hải, hai cơn bão số 5 và số 10 năm ngoái khiến gần 87ha rừng phi lao phòng hộ hư hại, làm mất đi "bức tường xanh" bảo vệ các thôn ven biển. Mùa mưa đến, nước biển dâng cao, nguy cơ bờ biển bị xói mòn, xâm thực.
Ông Phan Vĩnh Tuy (75 tuổi, ngụ thôn Minh Tiến, xã Đan Hải) cho biết rừng phòng hộ ở địa phương bị bão tàn phá hết sức nặng nề gây khó khăn trong cho phục hồi. Quá trình trồng rừng thay thế gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian để có được cánh rừng xanh tươi như trước đây.
"Mùa mưa bão đã đến gần, trong khi rừng phòng hộ ven biển trong tình trạng tan hoang, mất khả năng chống gió, chống cát bay. Người dân sinh sống ở các làng mạc ven biển như chúng tôi rất lo lắng. Vì vậy mong chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan sớm trồng rừng thay thế để phủ xanh dải đất dọc bờ biển" - ông nói.

Bão đi qua, cây phi lao trong rừng phòng hộ ven biển ở xã Cổ Đạm chỉ còn trơ gốc - Ảnh: LÊ MINH
Sớm trồng cây để phủ xanh dải đất ven biển
Ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm - cho biết hai cơn bão cuối năm 2025 đổ bộ vào địa phương đã ảnh hưởng lớn đến diện tích rừng phòng hộ, gồm rừng do địa phương quản lý và rừng giao cho người dân quản lý. Sau các đợt bão, địa phương đã tổ chức dọn dẹp cây cối bị gãy đổ, xử lý thực bì, đồng thời lên kế hoạch sử dụng 160 triệu đồng mua cây để trồng rừng thay thế.
Đến hiện tại, địa phương đã triển khai trồng rừng thay thế tại một số điểm. Riêng khu vực rừng đoạn gần tuyến đê Hội Thống chưa trồng mới do đang chuẩn bị triển khai dự án khôi phục, nâng cấp tuyến đê.
Việc trồng mới rừng thay thế thời gian qua cũng gặp một số vướng mắc do thời gian qua nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sức sống và sinh trưởng của cây phi lao.

"Bức tường xanh" ven biển ở Hà Tĩnh xác xơ, khiến người dân lo lắng khi mùa mưa bão đã đến gần - Ảnh: LÊ MINH
Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm - cũng thông tin địa phương này đang phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đề xuất trồng rừng thay thế để cây rừng phát triển, phát huy tác dụng phòng hộ, chắn gió, bão ở ven biển trong những năm tới.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, bão số 5 và bão số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại hàng trăm héc ta rừng ven biển, chủ yếu là phi lao, thông và bạch đàn. Đến nay, nhiều cánh rừng dọc 137km bờ biển ở địa phương vẫn tan hoang, loang lổ.
Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh - cho biết hiện sở đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ban quản lý rừng phòng hộ cùng các sở, ngành liên quan huy động tối đa nguồn lực, kịp thời bố trí kinh phí để trồng lại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bị thiệt hại do thiên tai, trong đó có rừng phi lao ven biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận