30/03/2018 11:10 GMT+7

Rừng phòng hộ Sông Kôn bị xẻ thịt như thế nào?

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Hàng chục cây gỗ lớn, nhiều cây đường kính hơn 1m, thuộc lâm phận rừng phòng hộ Sông Kôn nằm trên địa bàn ba xã Jơ Ngây, Tà Lu và Zà Hung, huyện Đông Giang, Quảng Nam bị lâm tặc cưa xẻ không thương tiếc.

Rừng phòng hộ Sông Kôn bị xẻ thịt như thế nào? - Ảnh 1.

Những gốc gỗ cỡ lớn bị xẻ thịt không thương tiếc - Ảnh: M.C

Ngày 30-3, ông Lê Trí Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cùng đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn, huyện Đông Giang.

Địa điểm rừng bị lâm tặc tàn phá thuộc khu vực giáp ranh các xã Jơ Ngây, xã Tà Lu và xã Zà Hung. Nằm trong các tiểu khu 41 và 140 thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn và một phần thuộc quản lý của UBND xã Tà Lu.

Khu vực rừng bị tàn phá cách tuyến đường liên xã Jơ Ngây - Zà Hung chừng một giờ đi bộ. Đường vận chuyển gỗ của lâm tặc đi dọc theo suối Jơ Ngây. Dọc đường đi, dấu vết trâu kéo gỗ còn hằn rõ trên nền đất thành lối mòn.

Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ có kích cỡ rất lớn bị tàn phá không thương xót. Ngoài số lượng lớn đã bị xẻ thịt vận chuyển ra khỏi rừng, tại đây vẫn còn 5 lóng gỗ tròn, 8 phách gỗ xẻ và một cây gỗ đã triệt hạ chưa kịp xẻ nằm ngổn ngang.

Nhiều cây gỗ có đường kính hơn 1m với dấu vết cưa xẻ còn rất mới. Đây là những loại gỗ từ nhóm III đến nhóm VII như chò, xoan đào, trám.

Ước tính, có khoảng 70m3 đã bị triệt hạ.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Văn Minh - giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn - thừa nhận trách nhiệm và sự yếu kém trong công tác quản lý địa bàn để xảy ra tình trạng lâm tặc tàn phá rừng phòng hộ.

Sau khi cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế, ông Phan Tuấn - chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Nam - khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Koong và kiểm lâm địa bàn trong vụ việc này.

Chủ trì cuộc họp nóng sau buổi kiểm tra, ông Lê Trí Thanh yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng khởi tố bị can, hoàn chỉnh hồ sơ sớm đưa ra truy tố xét xử vụ án.

Đồng thời yêu cầu Chi cục Kiểm lâm và Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam có báo cáo và nhận trách nhiệm vụ việc này.

"Trong quá trình điều tra, nếu xác định có dấu hiệu buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng thì kiên quyết xử lý hình sự" - ông Thanh nói.

Rừng phòng hộ Sông Kôn bị xẻ thịt như thế nào? - Ảnh 2.

Khu vực rừng bị tàn phá cách tuyến đường liên xã Jơ Ngây - Zà Hung khoảng 1 giờ đi bộ - Ảnh: TẤN LỰC

Rừng phòng hộ Sông Kôn bị xẻ thịt như thế nào? - Ảnh 3.

Nhiêu cây gỗ lớn lâm tặc cưa hạ chưa kịp xẻ phách - Ảnh: M.C

Rừng phòng hộ Sông Kôn bị xẻ thịt như thế nào? - Ảnh 4.

Có những gốc cây phải đến hai người ôm - Ảnh: M.C

Rừng phòng hộ Sông Kôn bị xẻ thịt như thế nào? - Ảnh 5.

Đoàn kiểm tra bên một gốc gỗ tròn lớn vừa bị triệt hạ - Ảnh: M.C

Rừng phòng hộ Sông Kôn bị xẻ thịt như thế nào? - Ảnh 6.

Những phách gỗ lớn xẻ bỏ la liệt dọc đường đi của lâm tặc - Ảnh: TẤN LỰC

Xác định 5 đối tượng liên quan vụ phá rừng

Ngày 29-3, Công an huyện Đông Giang đã khởi tố vụ án, mở rộng điều tra và xác định được 5 đối tượng liên quan vụ phá rừng phòng hộ Sông Kôn, gồm Vũ Văn Trứng, Vũ Văn Cưng (cùng trú xã Jơ Ngây), Nguyễn Hồng, Bhnướch Hồng và A Ting Bnóc (cùng trú xã A Ting, huyện Đông Giang).

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên