
Nhiều cây phi lao có đường kính trên 20cm bị gãy ngang thân, bật gốc nằm ngổn ngang. Người dân dùng cưa máy cắt thân cây thành từng khúc rồi gom lại từng đống sát bên lề đường để vận chuyển đến địa điểm khác - Ảnh: LÊ MINH
Ngày 11-9, có mặt tại khu vực rừng ven biển xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) ghi nhận nhiều người dân đang thực hiện cắt xẻ cây phi lao bị gãy, đổ do bão số 5 tàn phá.

Một người dân cho biết đã bỏ ra số tiền hơn 40 triệu đồng mua các cây phi lao bị gãy đổ trong khu vực diện tích 2ha rừng tại xã Cổ Đạm. Đây là rừng phi lao do người dân tự trồng, nên khi bị gãy đã được cho phép khai thác. Cây sau khi khai thác sẽ bán làm củi hoặc đốt than - Ảnh: LÊ MINH

Cách đó không xa, khu vực rừng phi lao chắn sóng, cát bay ở biển xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) cũng bị ảnh hưởng của bão số 5, nên đổ nghiêng ngã. Rất nhiều cây phi lao lớn, có độ tuổi hàng chục năm bị bật gốc, gãy ngang thân khiến khu rừng này xơ xác - Ảnh: LÊ MINH

"Trước đây khu vực rừng này cây phi lao phủ xanh ngát, bão số 5 đổ bộ tàn phá khiến cây gãy rất nhiều. Sau bão thời tiết nắng nóng, những cây gãy nhanh chóng bị khô, loài cây này rất bén lửa nên có nguy cơ cháy diện rộng nếu không may xảy ra hỏa hoạn" - anh Nguyễn Văn Thanh (ngụ xã Cổ Đạm) nói - Ảnh: LÊ MINH

Theo lãnh đạo Hạt kiểm lâm Nghi Xuân - Hồng Lĩnh, sau bão số 5 nhiều khu vực rừng ven biển bị hư hại, cây ngã, gãy ngang thân. Đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, ghi nhận sự việc - Ảnh: LÊ MINH

Đối với loại rừng hộ gia đình trồng thì người dân đã thực hiện các thủ tục gửi chính quyền địa phương, kiểm lâm xin khai thác những cây bị ngã, đổ, để tránh nguy cơ cháy, đồng thời thực hiện trồng rừng bổ sung theo quy định - Ảnh: LÊ MINH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận