21/12/2021 13:20 GMT+7

Con lãnh án tử, cha 15 năm tù vì mua bán ma túy

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Ngày 21-12, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên tử hình đối với Lê Hiếu Tuấn (34 tuổi, ngụ Long An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Con lãnh án tử, cha 15 năm tù vì mua bán ma túy - Ảnh 1.

Các bị cáo Hiếu, Tuấn, Huy (từ phải sang) tại tòa - Ảnh: A.X.

Các bị cáo Lê Hồng Hiếu (63 tuổi, cha ruột của Tuấn) lãnh mức án 15 năm tù và Nguyễn Hoàng Minh Huy (25 tuổi, ngụ TP.HCM) nhận án tù chung thân cùng tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, vào lúc 14h30 ngày 25-9-2019, tại khu vực cầu Him Lam (quận 7, TP.HCM), các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bắt quả tang Hiếu và Huy đang chuẩn bị giao nhận ma túy.

Cảnh sát thu giữ trên người Hiếu một gói katemin có khối lượng 149g, và thu giữ trên người Huy hơn 2.500 viên thuốc lắc (MDMA) có khối lượng là 873,6g.

Qua đấu tranh, Hiếu và Huy khai nhận số ma túy này của Tuấn (con ruột Hiếu). Hiếu giúp Tuấn giao ma túy cho Huy để Huy giao tiếp cho khách của Tuấn. Tối cùng ngày, công an bắt khẩn cấp Tuấn và khám xét nơi ở của cả 3 người.

Hiếu khai biết việc Tuấn mua bán ma túy và đã can ngăn nhưng không được, và vì được Tuấn cho tiền tiêu xài nên Hiếu đã tham gia tiếp tay cho con.

Hiếu có vai trò nhận ma túy mà Tuấn mua và giao lại cho khách của con. Lần đầu làm "người vận chuyển" Hiếu nhận được 1 triệu đồng tiền công, đến lần thứ 2 thì bị bắt.

Làm việc với công an, Tuấn khai bắt đầu hoạt động mua bán ma túy được khoảng một tuần thì bị bắt. Nguồn ma túy, Tuấn mua từ người tên Vy ở khu vực quận Bình Thạnh và người tên Béo ở Campuchia (đều không rõ lai lịch).

Bị cáo Tuấn chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy là 873,6g MDMA và 149g katemin; bị cáo Hiếu phải chịu trách nhiệm đối với 149g katemin; và Huy phải chịu trách nhiệm đối với 873,6g MDMA.

Tuyên án tử hình 2 bị cáo người nước ngoài vận chuyển trái phép 606kg ma túy Tuyên án tử hình 2 bị cáo người nước ngoài vận chuyển trái phép 606kg ma túy

TTO - Ngày 17-12, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép 606kg ma túy, tuyên tử hình 2 bị cáo Chiang Wei Chih (SN 1988) và Yeh Ching Wei (SN 1986), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên