Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022
Rộng cửa đưa lao động sang Hungary làm việc
TTO - Bộ Lao động - thương binh và xã hội sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng, khai thác, ký kết hợp đồng với các đối tác để đưa người lao động Việt Nam sang Hungary làm việc thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Bá Hoan - Ảnh: TỐNG GIÁP
Đó là nội dung trong buổi trao đổi giữa đại diện Bộ Lao động - thương binh và xã hội và các công ty tuyển dụng lao động lớn tại Hungary và Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Bá Hoan, Chính phủ Việt Nam dành nhiều chính sách ưu tiên để hỗ trợ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Người lao động Việt Nam đang làm việc tại nhiều nước châu Âu như Đức, Romania, Cộng hòa Czech, Bulgaria với các ngành nghề đa dạng như kỹ thuật viên, y tá, điều dưỡng…
Hiện có 16 doanh nghiệp Việt Nam được cấp giấy phép đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Hungary. Tổng số lao động được đăng ký trên 2.500 người.
Trong đó hơn 1.080 người đã đi làm việc tại Hungary trong các ngành nghề nông nghiệp, chế biến thực phẩm, xây dựng…
Theo đánh giá của Bộ Lao động - thương binh và xã hội, người lao động Việt Nam làm việc tại Hungary đều có thu nhập tốt và được đảm bảo các chế độ phúc lợi xã hội.
"Trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam sang Hungary làm việc, Bộ Lao động - thương binh và xã hội luôn quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng, khai thác, ký kết hợp đồng với các đối tác Hungary để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hungary", Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chia sẻ.
Để nâng số lượng người Việt Nam đi làm việc tại Hungary, ông yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp được cấp phép thực hiện tổ chức đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hungary. Thứ trưởng cũng lưu ý các bên liên quan quan tâm đến công tác tuyển chọn và đào tạo người lao động trước khi xuất cảnh.
Theo ông Juhas Csongor, tổng giám đốc Công ty Prohuman (Hungary), Hungary đang trong giai đoạn già hóa dân số và có nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài có tay nghề, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.
"Hiện nay Hungary đồng ý cấp nhanh visa lao động nước ngoài cho 9 quốc gia. Việt Nam là nước đứng đầu trong danh sách đó. Qua đó, có thể thấy rõ sự ưu tiên của Chính phủ Hungary dành cho lao động nước ngoài đến từ Việt Nam", ông Juhas Csongor chia sẻ.
Sự ưu tiên của Hungary xuất phát sự chăm học hỏi, hòa nhã và có ý thức kỷ luật của lao động Việt Nam. Vị này mong muốn năm 2022, nhiều lao động Việt Nam sẽ đến Hungary làm việc.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, thời gian tới, trên 90% chỉ tiêu làm việc nước ngoài thuộc các thị trường ở khu vực Đông Bắc Á gồm Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, còn lại là thị trường Trung Đông, Đông Âu.
-
TTO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 người so với cùng kỳ năm trước).
-
TTO - Tại Hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 sáng 17-8, người dân đề nghị không thu hồi sổ hộ khẩu vì sổ sẽ hết giá trị từ 1-1-2023. Công an TP.HCM hứa sẽ kiến nghị với Bộ Công an.
-
TTO - Chiều 17-8, Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về quyết định xử phạt triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Chát (tên thật là Bùi Quang Viễn).
-
TTO - Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết diễn viên Hồng Đăng đã đến trình diện cơ quan, nhận thiếu sót trong việc chưa hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài, xin lỗi ban giám đốc nhà hát và xin chịu trách nhiệm về vi phạm của mình.
-
TTO - 3 ngày kể từ khi Công ty CP Tasco Nam Thái siết thu phí qua trạm BOT 39 thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, tình hình thu phí vẫn gặp khó khăn trước sự phản đối của hàng trăm tài xế.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận