27/02/2022 00:43 GMT+7

Ronaldo sút dội cột, Man Utd không thắng nổi đội áp chót Watford

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Khuya 26-2, Manchester United (Man Utd) đã gây thất vọng khi để đội áp chót bảng xếp hạng Watford cầm chân 0-0 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 27 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Ronaldo sút dội cột, Man Utd không thắng nổi đội áp chót Watford - Ảnh 1.

Một pha bỏ lỡ của Ronaldo - Ảnh: REUTERS

Trận này, Man Utd chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo được thế trận hoàn toàn lấn lướt trước Watford.

Ngay ở phút thứ 5, cơ hội đã đến với đội chủ nhà sau pha lên bóng bên cánh phải. Aaron Wan-Bissaka thoát xuống đón đường chuyền của Nemanja Matic rồi thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm cho Cristiano Ronaldo.

Sau một nhịp hãm bóng, CR7 tung cú dứt điểm chéo góc từ cự li 10m đánh bại thủ môn Ben Foster. Nhưng may mắn đã không đứng về phía "Quỷ đỏ" khi bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Ít phút sau, đến lượt Bruno Fernandes có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Ben Foster sau đường chọc khe của Anthony Elanga. Nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng gây thất vọng khi không thắng được thủ môn Foster từ cự li gần, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho Man Utd.

Phút 15, từ đường căng ngang bên cánh trái của Alex Telles, Cristiano Ronaldo thoát xuống đệm bóng tung lưới thủ môn Foster từ cự li 5m. Nhưng VAR xác định CR7 đã rơi vào thế việt vị và trọng tài chính Kevin Friend đã không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.

Ronaldo sút dội cột, Man Utd không thắng nổi đội áp chót Watford - Ảnh 2.

Bruno an ủi Ronaldo sau một tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn - Ảnh: REUTERS

Những phút sau đó, Man Utd tiếp tục ép sân và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm nữa. Nhưng thời gian càng trôi đi, các học trò HLV Ralf Rangnick càng bị sức ép đè nặng nên việc tìm bàn thắng càng thêm khó khăn.

Vì thế, dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tung ra gần 20 cú dứt điểm, nhưng do nôn nóng và cùng với tâm lý đè nặng nên các ngôi sao của "Quỷ đỏ" như: Cristiano Ronaldo, Anthony Elanga, Bruno Fernandes, Paul Pogba… đã không thể đưa bóng vào lưới Watford, trong đó riêng CR7 bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội.

Không thể ghi bàn, Man Utd đành chấp nhận chia điểm trên sân nhà. Hòa trận này, thầy trò HLV Ralf Rangnick tự gây khó cho mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới.

Sau vòng 27, Man Utd đang có trong tay 47 điểm, hơn đội xếp thứ năm Arsenal 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ tới 3 trận.  

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu 26-2: Man United, Man City, Real Madrid, Bayern Munich ra sân Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu 26-2: Man United, Man City, Real Madrid, Bayern Munich ra sân

TTO - Các trận đấu có sự hiện diện của Man United, Man City, Real Madrid, Bayern Munich... sẽ là tâm điểm của bóng đá châu Âu đêm 26 và rạng sáng 27-2.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên